Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng chí Phan Thế Tuấn tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Yên Dũng (Bắc Giang)

Cập nhật: 10:17 ngày 03/07/2020
(BGĐT) - Sáng nay (3/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Phan Thế Tuấn tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy.

Sau hai ngày làm việc, sáng nay (3/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã bế mạc. Đến dự có các đồng chí: Lại Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngô Văn Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

{keywords}

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

41 đồng chí trúng cử BCH  Đảng bộ huyện khóa mới

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. 

Tại phiên họp đầu tiên, BCH Đảng bộ huyện bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí; bầu đồng chí Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXI giữ chức Bí thư Huyện ủy. Các đồng chí: Tạ Quang Khải, Bùi Quang Huy được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy. 

{keywords}

Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Luyện Huy Lịch, Ủy viên BTV Huyện ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 

Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp báo cáo ý kiến thảo luận; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự thống nhất cao của các đại biểu.

Tập trung đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phan Thế Tuấn, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Kết quả Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Dũng. Bên cạnh những thành công và kết quả đạt được vẫn còn không ít khó khăn, thách thức và cả những tồn tại hạn chế. 

{keywords}

Dây chuyền may công nghiệp tại Công ty cổ phần PT Daehan Global Yên Dũng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra, tích cực tuyên truyền, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới trên các mặt kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới

Bên cạnh đó, đổi mới phương pháp làm việc theo phương châm sâu sát hơn, gần gũi nhân dân hơn, hiểu dân hơn và giải quyết tốt hơn những quyền lợi chính đáng của nhân dân, tạo môi trường và lòng tin với nhân dân, doanh nghiệp, thu hút mạnh mẽ các nguồn đầu tư vào địa bàn.
{keywords}

Một góc đô thị thị trấn Nham Biền (Yên Dũng).

Tiếp tục huy động và sử dụng tốt hơn các nguồn lực của địa phương. Đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng văn hoá, giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; làm tốt công tác giảm nghèo và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách xã hội. 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thật sự trong sạch, vững mạnh. 

{keywords}

Nông nghiệp công nghệ cao được huyện Yên Dũng ưu tiên phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Khu nhà màng trồng dưa lưới của Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Trí Yên.


Sáng nay (2/7), khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng (Bắc Giang)
 (BGĐT)- Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay (2/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Bắc Giang chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để đánh giá, rút kinh nghiệm cho đại hội đảng bộ các huyện, TP và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 
Đại hội Đảng bộ huyện Yên Dũng: Những ý kiến tâm huyết
(BGĐT) - Sáng nay (2/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với sự tham gia của 258 đại biểu tiêu biểu, ưu tú. Với quyết tâm đưa Yên Dũng phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đóng góp vào báo cáo chính trị và những nội dung được bàn thảo tại đại hội. Phóng viên lược ghi một số ý kiến.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung xây dựng Đảng bộ huyện Yên Dũng thật sự trong sạch, vững mạnh (*)
(BGĐT)- Sáng nay (2/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đến dự và phát biểu chỉ đạo. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bùi Văn Hải tại Đại hội.
Đưa Yên Dũng phát triển toàn diện và vững chắc hơn trong nhiệm kỳ mới
(BGĐT)- Như tin đã đưa, sáng nay (2/7), Đảng bộ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) long trọng tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo tại đại hội.

Thu Phong - Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...