Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Bắc Giang khóa XXII: Đồng chí Mai Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy

Cập nhật: 11:46 ngày 05/08/2020
(BGĐT) - Sáng 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc. 

Tại đây, Đại hội nghe thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Bắc Giang. Được biết, tại phiên họp, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Mai Sơn, Bí thư Thành ủy khóa XXI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trần Thanh Hải, Vũ Trí Hải được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy.

{keywords}

BCH Đảng bộ TP Bắc Giang khóa XXII ra mắt Đại hội.

BCH Đảng bộ TP bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 6 đồng chí. Đồng chí Vũ Thanh Phương, Ủy viên BTV Thành ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. 

Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 27 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XXII.

Đại hội thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX; tổng hợp báo cáo ý kiến thảo luận. 

{keywords}

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXII; tán thành kết quả đánh giá tình hình KT-XH 5 năm 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH giai đoạn 2020-2025. 

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Mai Sơn khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, các đại biểu dự Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI; làm rõ những ưu điểm, vấn đề còn hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành về công tác phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ qua.

{keywords}

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Để hoàn thành mục tiêu và những nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ này đề ra, ngay sau Đại hội, BCH, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động toàn khóa; các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

{keywords}

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXII.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã phát động chương trình thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 4 chương trình trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi 18 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; xây dựng, phát triển đô thị; thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. 

{keywords}

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội.

Thường xuyên phát động các phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực KT-XH từ TP đến cơ sở, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXII: Huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác lợi thế để tạo bước đột phá trong tăng trưởng
(BGĐT) - Sáng 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể tại hội trường thành phố. 
Đại hội Đảng bộ TP Bắc Giang khóa XXII: Bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới
(BGĐT) - Chiều 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Giang tiếp tục làm việc với nội dung bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Thành ủy. 

Lệ Thanh - Đỗ Quyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...