Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhân rộng điển hình theo gương Bác

Cập nhật: 07:46 ngày 29/07/2020
(BGĐT) - Xây dựng điển hình tiên tiến là định hướng xuyên suốt của Đảng bộ Khối DN tỉnh Bắc Giang trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiều việc làm tốt được nhân rộng, lan tỏa.

Những tập thể, cá nhân điển hình

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua, Đảng bộ, Ban lãnh đạo Viễn thông Bắc Giang (VNPT) phát động 15 phong trào thi đua trong toàn đơn vị. Nổi bật là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” mang lại 315 sáng kiến cấp cơ sở áp dụng vào thực tiễn, góp phần cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

{keywords}

Đảng ủy Khối DN tỉnh tổ chức báo công, tuyên dương điển hình tiên tiến tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ 

dạy Công an nhân dân (huyện Tân Yên).

Từ phong trào này, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như các đồng chí: Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thái Sơn, Thân Văn Đức… Ngoài ra, có thể kể đến các phong trào như: “Nụ cười VNPT”, “Văn hóa VNPT”, “120 ngày đêm phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD” đã góp phần tạo dựng hình ảnh VNPT Bắc Giang thân thiện, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả.

Ở Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc, đảng viên Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980) đã có 15 năm gắn bó với DN (phân xưởng xi măng). Dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào anh cũng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu để có sáng kiến làm lợi cho đơn vị. 

Hai giải pháp tiêu biểu là “Tạo vách ngăn để mở rộng khoang chứa nguyên liệu thạch cao” và “Sử dụng máy múc trực tiếp trong quá trình thay thế bi của hệ thống máy nghiền” đã giúp Công ty mỗi năm tiết kiệm chi phí sản xuất hơn 100 triệu đồng. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bền ở Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang với sáng kiến "Thực hiện quy trình kỹ thuật mẫu" giúp nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên; năng suất lao động tăng, sự cố thiết bị giảm; lưới điện vận hành ổn định, an toàn, bảo đảm phòng, chống cháy nổ.

Thống kê cho thấy, từ năm 2016 đến nay, các DN, cá nhân trong Đảng bộ Khối đã đăng ký 11.452 việc làm tốt của cá nhân, 1.458 việc làm tốt của tập thể. Quá trình thực hiện có 11.748 (đạt 91%) việc làm đã hoàn thành.

Tạo sức lan tỏa

Đồng chí Hoàng Ngọc Châm, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DN tỉnh cho biết: “Thực hiện các phong trào thi đua, mỗi đảng bộ cơ sở lựa chọn 1/3 số bí thư cấp ủy trực thuộc cấp mình quản lý để xây dựng điển hình người đứng đầu. Chỉ đạo mỗi chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo DN lựa chọn ít nhất 2 đảng viên để bồi dưỡng xây dựng thành điển hình tiêu biểu. Đối với chi bộ cơ sở lựa chọn từ 2 đến 5 trường hợp. Việc rèn luyện, bồi dưỡng, xây dựng nhân tố điển hình gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao động nhằm tạo sự lan tỏa ngay tại đơn vị, doanh nghiệp”.

Từ yêu cầu trên, các đồng chí cấp ủy viên các cấp trong toàn Đảng bộ đã đăng ký và xây dựng 357 điển hình tiên tiến. Nổi bật là Đảng bộ Công ty Điện lực xây dựng 49 điển hình; tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện 104 sáng kiến trên các lĩnh vực. 

Đặc biệt, nhiều đơn vị quan tâm, chú trọng gắn việc học tập và làm theo Bác với tuyên truyền, vận động quần chúng ưu tú đang làm việc trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài học tập, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện "Ba đồng hành cùng doanh nghiệp" qua việc gương mẫu đồng hành lao động sáng tạo trong SXKD; xây dựng văn hóa DN, chăm lo việc làm, đời sống, bảo hiểm xã hội của người lao động. Cùng đó phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lao động sáng tạo; xây dựng cơ quan DN văn hóa, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội...

Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm biểu dương, tôn vinh các DN, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Hoạt động này duy trì thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Nhiệm kỳ qua, gần 1.000 tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ đã được cấp ủy các cấp khen thưởng. 

Tiêu biểu là các đồng chí: Lê Văn Huân (Đảng bộ các KCN tỉnh) - người đóng góp tích cực trong công tác phát triển đảng tại DN thuộc KCN; Huỳnh Thị Học (Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG) có 72 sáng kiến, góp phần cải tiến thao tác kỹ thuật may, giúp tiết kiệm 40-50% thời gian, tăng năng suất lao động. Thông qua những nhân tố điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Tinh hoa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học thuộc Viện Trí Việt (IVM) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: Tinh hoa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có những trao đổi với phóng viên TTXVN về các tác phẩm tham gia giải thưởng này.
Quán triệt, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
(BGĐT) - Sáng 17-12, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo T.Ư đến các điểm cầu các tỉnh, thành ủy trên cả nước. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì.
Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*)
(BGĐT)- Phát biểu của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang tại hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức ngày 26-8.
Tiếp tục đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu
(BGĐT) - Sáng 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu ở các tỉnh, TP trên cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. 
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(BGĐT) - Sáng 17-4, tại tỉnh Bắc Giang, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban Tuyên giáo của 28 tỉnh, TP khu vực phía Bắc và các đảng ủy trực thuộc T.Ư tham dự.

Tùng Chi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...