Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiên Lục: Xã nông thôn mới nâng cao

Cập nhật: 08:00 ngày 04/08/2020
(BGĐT) - Xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) giờ đây ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đó là kết quả nổi bật từ khi địa phương bắt tay xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.  

Năm 2018, xã Tiên Lục về đích NTM. Nhận thấy đây là địa phương có sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo; cán bộ, nhân dân đồng thuận, đồng lòng, hơn nữa giao thông, thủy lợi, phát triển sản xuất, cơ sở hạ tầng đều nổi trội nên năm 2020, UBND huyện Lạng Giang đã chọn Tiên Lục thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao.

{keywords}

Đường thôn Giếng, xã Tiên Lục. Ảnh: Thế Đại

Thôn Cầu Gỗ Tám Sào được chọn để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Trưởng thôn Hoàng Viết Tích phấn khởi kể: Trước đây đường đã được mở rộng, trồng hoa, từ khi xây dựng NTM kiểu mẫu, Ban lãnh đạo thôn tập trung các nguồn lực để chỉnh trang, tu sửa lại khu vực này. Nay tuyến đường đẹp hơn vì có bức tường bích họa, hàng cây hoa giấy. Đều đặn cuối tuần, phụ nữ, thanh niên và các thành viên tổ liên gia lại cùng nhau quét dọn đường làng, giữ cho cảnh quan luôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”. 

Cuối năm 2019, nhà văn hóa thôn được khởi công trên nền đất rộng 450m2. Nhiều cán bộ, đảng viên, người dân đã đóng góp sức người, sức của hoàn thiện công trình. Ở các thôn Ngoài, Trọng, Ngoẹn, Tây..., nhiều tuyến đường đã được mở rộng, cải tạo rãnh thoát nước, nâng cấp đường điện chiếu sáng, cắm biển chỉ dẫn, trồng thêm hoa, cây xanh. Các sân vận động, khu thể thao có thêm nhiều dụng cụ tập luyện phục vụ tốt nhất nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Giao thông thuận lợi, an ninh ổn định, đời sống tinh thần được chăm lo nên bà con nơi đây có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Xã duy trì các HTX sản xuất nấm có thương hiệu từ nhiều năm nay. Trên những cánh đồng, nhà xưởng, khu chế biến, máy móc hiện đại cùng các tiến bộ kỹ thuật được đưa vào sử dụng. Vì thế, sức người được giải phóng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ngày càng cao. Thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Tuấn chia sẻ: “Nhận nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đảng ủy xã đã ra nghị quyết lãnh đạo, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện; phải thực sự quyết liệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với kết quả thực hiện tại địa phương, phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư”.

Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã NTM nâng cao được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đi đôi với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh”. 

Nhờ đó, người dân đồng thuận, nhất trí cao với giải pháp của địa phương. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đều tự giác tham gia xây dụng NTM, tự nguyện đóng góp công sức, kinh phí. Điển hình như cựu chiến binh Lê Văn Bắc, thôn Giếng; ông Lê Văn Trại, ông Lê Văn Phùng, Nguyễn Văn Quá ở thôn Cầu Gỗ Tám Sào… Từ nay đến tháng 10 tới, Tiên Lục phấn đấu hoàn thành 14/14 tiêu chí để cán đích xã NTM nâng cao.

Trao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho anh Dương Văn Trường, xã Tiên Lục (Lạng Giang)
(BGĐT) - Ngày 14-1, Ủy ban MTTQ xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Dương Văn Trường, thôn Ngoài, xã Tiên Lục. 
Phát huy giá trị cụm di tích cây dã hương - đình, chùa xã Tiên Lục
(BGĐT)-Chiều 15-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương có buổi làm việc với UBND huyện Lạng Giang về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2020 trên địa bàn huyện, công tác bảo vệ và phát huy giá trị cụm di tích cây dã hương-đình, chùa xã Tiên Lục. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo, đơn vị chuyên môn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và huyện Lạng Giang.
Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu du lịch cây Dã hương nghìn năm tuổi xã Tiên Lục (Lạng Giang)
(BGĐT)- UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1975/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu du lịch cây Dã hương nghìn năm tuổi gắn với đình, chùa xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500).

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...