Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Nam lần thứ XXII: Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm

Cập nhật: 14:06 ngày 11/08/2020
(BGĐT)- Sáng nay (11/8), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. 

Cùng dự có đồng chí Đỗ Bình Dương, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện các thời kỳ và 266 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8.300 đảng viên của toàn Đảng bộ.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiều thành tựu nổi bật

Báo cáo trình bày tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lục Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. 17/17 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng tiếp tục nâng lên, ý chí, niềm tin của nhân dân vào Đảng được củng cố. Công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền nâng lên. Kinh tế tăng trưởng cao; cơ cấu chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực; thu ngân sách gấp hơn 3 lần nhiệm kỳ 2010-2015; thu hút đầu tư được quan tâm; diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ nét. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt.

Đảng bộ cũng rút ra những bài học kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đó là cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bám sát mục tiêu Đại hội đề ra, cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành các chương trình, kế hoạch, đề án; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.

Nhiều đại biểu tham luận làm rõ những kết quả đạt được đồng thời đề xuất nhiệm kỳ tới tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, nông thôn mới, quản lý đô thị, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng tinh gọn, hiệu quả...

Đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm

{keywords}

Quang cảnh Đại hội.

Phát huy thành tựu đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; tiếp tục đổi mới, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đưa Lục Nam phát triển toàn diện, bền vững”, Đảng bộ huyện đề ra 16 chỉ tiêu, các nhóm giải pháp thực hiện và 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao năng lực, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ ba, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao; tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu, hiệu quả, sức cạnh tranh, nhất là đối với các sản phẩm Ocop chủ lực (One Commune one product - mỗi xã một sản phẩm). Lục Nam trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thứ tư, thu hút và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, khu dân cư; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch.

Thứ năm, khuyến khích và thu hút đầu tư đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; đưa ngành du lịch ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện.

Tiếp tục đưa Lục Nam phát triển toàn diện

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ huyện Lục Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, khẳng định bản lĩnh, sự trưởng thành và những thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà trong những năm vừa qua, đồng thời quyết định những chủ trương, định hướng quan trọng trong 5 năm tới.

Những thành tựu Đảng bộ và nhân dân huyện Lục Nam đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở, tiền đề để Đảng bộ huyện có những bước phát triển toàn diện và vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện cần tập trung cao xây dựng những mục tiêu, định hướng phát triển, trong đó đồng chí nhấn mạnh 6 nội dung. Trước hết quan tâm ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19, chủ động các phương án bảo đảm an toàn, không để dịch bệnh gây ảnh hưởng phát triển KT-XH. Cùng đó, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch 10 năm được xác định, phải tiếp tục cụ thể hóa theo lộ trình thành kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021- 2025 và 2026- 2030 để có kế hoạch bố trí và sử dụng các nguồn lực hợp lý, nhất là sử dụng đất đai.

Bên cạnh đó, tăng cường củng cố toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, trí tuệ tập thể, đẩy mạnh các biện pháp chống suy thoái trong Đảng.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; trong đó công nghiệp là động lực thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng quy mô nền kinh tế. Quan tâm và dành nguồn lực cho các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội; cân nhắc, lực chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng lẵng hoa và chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Nam thành công tốt đẹp.

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục làm việc.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, đổi mới, phát triển toàn diện kinh tế-xã hội
(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và đạt những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, tạo tiền đề để vùng đất sông Lục, núi Huyền phát triển toàn diện, bền vững.
Lục Nam: Treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng
(BGĐT) - “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, việc treo cờ Tổ quốc ở nhà chùa nhân các sự kiện, ngày lễ là thể hiện lòng yêu nước, sự ủng hộ của tăng ni, phật tử chúng tôi đối với đất nước, dân tộc” - Thầy Thích Minh Quân, trụ trì chùa Đọ, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang chia sẻ.
Nhóm PV


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...