Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
Chính trị / Đại hội XIII của Đảng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Nam: Bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới

Cập nhật: 18:45 ngày 11/08/2020
(BGĐT)- Chiều ngày 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến hành thảo luận và bầu Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.
{keywords}

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội tập trung làm rõ những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề xuất nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó, nhiều đại biểu đề nghị cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên cho mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2024, nâng chất lượng đô thị và quản lý hiệu quả; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng tinh gọn, hiệu quả; phát huy vai trò của các hội, đoàn thể trong công tác vận động quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương...   

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện cần quan tâm đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, xã hội hóa công tác này, phấn đấu nằm trong nhóm các huyện dẫn đầu tỉnh. 

{keywords}

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Với những kinh nghiệm rút ra qua quá trình triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, các đại biểu tin tưởng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lục Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã quyết định số lượng BCH khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 41 đồng chí. Tại Đại hội đã bầu 39 đồng chí (còn 2 đồng chí sẽ bổ sung sau) vào BCH Đảng bộ huyện khóa mới. 

{keywords}

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh Đức Quang.

Trong phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa mới. Các đồng chí: Đặng Văn Nhàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lương Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Thân Thế Trung tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXII. 

Đại hội đã bầu 25 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế, nhiệm kỳ 2020-2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, đưa huyện phát triển bền vững
(BGĐT) - Sáng nay (11/8), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế (Bắc Giang) long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Thu Hồng dự và chỉ đạo Đại hội.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Nam lần thứ XXII: Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm
(BGĐT)- Sáng nay (11/8), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. 
Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, sớm đưa Lục Nam trở thành huyện nông thôn mới (*)
(BGĐT) - Sáng 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể. Báo Bắc Giang trích đăng bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Yên Thế phát triển toàn diện, bền vững
(BGĐT) - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thế (Bắc Giang) luôn đoàn kết, chủ động phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Để làm rõ hơn những kết quả đạt được, phóng viên Báo Bắc Giang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Thế Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Thế.
Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại: Cần giải pháp căn cơ và đồng bộ
(BGĐT) - Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) là xu hướng tất yếu của thời đại. Vì vậy, từng địa phương cần đánh giá tiềm năng, thế mạnh một cách tổng thể về địa lý,  khí hậu, đất đai, từ đó chọn ra những vùng thích ứng sản xuất loại cây con có giá trị kinh tế để đầu tư sẽ cho hiệu quả cao. 

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...