Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo T.Ư: Khảo sát việc học và làm theo Bác tại huyện Lạng Giang

(BGĐT) - Sáng 10-4, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo T.Ư do đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang nhằm khảo sát kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
{keywords}

Quang cảnh buổi giám sát.

Triển khai Chỉ thị số 05, Huyện ủy Lạng Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác. Việc đăng ký và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc, nổi cộm được triển khai nghiêm túc, chú trọng khâu giám sát, đánh giá kết quả. 100% các chi, đảng bộ, cơ quan, phòng, ban xây dựng chương trình hành động tập thể, lựa chọn việc để tập trung giải quyết. 

Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động và chọn từ 1-2 nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2017, các chi, đảng bộ lựa chọn 86 tập thể, 74 cá nhân điển hình. Năm 2018 có 1.007 cán bộ, đoàn viên, hội viên được lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến...  

Qua khảo sát, đoàn công tác đánh giá việc học tập và làm theo Bác được Đảng bộ huyện triển khai nghiêm túc, bài bản, có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, sát sao. 

Cán bộ chủ chốt các cấp có tinh thần nêu gương, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong gần dân, sát dân, làm việc khoa học. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề nổi cộm, phức tạp về đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường... Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy còn lúng túng trong chỉ đạo, triển khai; đăng ký việc tập trung chỉ đạo giải quyết của tập thể, việc làm theo của cá nhân ở một số nơi chưa rõ, chưa cụ thể. 

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Lạng Giang. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiều chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện đã có cách làm sáng tạo, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Vụ trưởng cũng chia sẻ những kinh nghiệm hay của các tỉnh bạn để huyện Lạng Giang nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung tham khảo, vận dụng. 

Hoàng Chung

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...