Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội thảo khoa học quan niệm xã hội hiện nay về chân - thiện - mỹ, đức và tài

(BGĐT) - Ngày 11-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “Quan niệm xã hội hiện nay về Chân - Thiện - Mỹ”, “Đức và tài”; những vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng cán bộ ở địa phương thời gian tới. Đến dự có đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành. 
{keywords}

Quang cảnh cuộc hội thảo. 

Khai mạc hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Hà nhấn mạnh sự cần thiết của hội thảo nhằm đánh giá tầm quan trọng của giá trị chân, thiện, mỹ; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ đức, tài. Hướng con người tới “Chân - Thiện - Mỹ” là vấn đề được coi là trụ cột tinh thần trong đời sống, xã hội. Vì vậy cần hiểu đúng về giá trị đạo đức truyền thống theo chuẩn giá trị “Chân - Thiện - Mỹ”, hiểu rõ về sự tác động của quá trình hội nhập, toàn cầu hóa, biểu hiện những tác động đó ở địa phương. 

Hội thảo có 11 ý kiến thảo luận sâu xung quanh vấn đề “Chân - Thiện - Mỹ”, “Đức và tài”. Thạc sĩ Dương Ngô Ninh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá những quan điểm về đạo đức của Nho giáo vẫn được coi trọng, biểu hiện qua cách sống, phong trào nếp sống văn minh, văn hóa, đền ơn đáp nghĩa… Quan điểm triết học về “Chân - Thiện - Mỹ” của con người và sự vận dụng trong xã hội hiện nay. Hay như quan điểm của Đảng và Nhà nước trong xây dựng, phát triển các giá trị đó được Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân, Phó trưởng Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thạc sĩ Dương Thị Hoàng Yến, Trưởng Khoa Dân vận, Trường Chính trị tỉnh làm rõ. Tại tỉnh Bắc Giang, mối quan hệ giữa “Đức và tài” trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều nhân tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng. 

Tại đây, các đại biểu thảo luận và đề xuất thực hiện một số giải pháp nhằm củng cố giá trị chân, thiện, mỹ; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài như: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đổi mới tư duy nhận thức về quản lý cán bộ trong thời kỳ mới, thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, có cơ chế quản lý chặt chẽ đảng viên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...