Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bộ Công an báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

(BGĐT) - Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890 - 2019), ngày 15-5, Bộ Công an tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) thuộc xã Nhã Nam, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang).

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn cán bộ, lãnh đạo Bộ Công an. Về phía tỉnh Bắc Giang, tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Bí thư Huyện ủy Tân Yên cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Hoạt động dâng hương, báo công nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính, sự tri ân của toàn thể lực lượng CAND đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

{keywords}

Các đại biểu dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: 50 năm qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, lực lượng CAND đã nghiêm túc học tập, thực hiện Di chúc gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng không ngừng phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng lực lượng ngày một trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

{keywords}

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch tại Nhà truyền thống tại Khu lưu niệm.

Qua đó, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời ngăn chặn các hoạt động chống phá, biểu tình gây rối. Lực lượng công an tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. 

Năm 2018, lực lượng đã điều tra, khám phá gần 44 nghìn vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ, xử lý gần 90 nghìn đối tượng liên quan. Trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực. Nhiều mặt công tác khác được quan tâm, triển khai kịp thời.

{keywords}

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại lễ báo công. 

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an tận tụy, không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần vì sự bình yêu và hạnh phúc của nhân dân. 

Năm 2018, lực lượng CAND đã có hơn 130 nghìn tập thể, cá nhân được khen thưởng; 8 đồng chí hy sinh, 401 đồng chí bị thương, 86 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. 

{keywords}

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Bắc Giang tham quan Nhà truyền thống.

Dù có nhiều mất mát, đau thương nhưng với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy; nêu cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

{keywords}

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đến thăm ông Trương Thê, hộ gia đình chính sách ở thôn Chùa Nguộn (xã Nhã Nam).

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách ở xã Nhã Nam. Đó là Mẹ liệt sĩ Kim Thị Hiền (SN 1916) ở thôn Cầu Thượng; các gia đình ông: Trương Thê ở thôn Chùa Nguộn; Dương Hồng Chiến, Nguyễn Xuân Tư, Lê Thiên Lộc cùng ở thôn Bãi Ban. Đây là những hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, bệnh binh có công trong giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tại những nơi đến, các đồng chí Nguyễn Văn Thành và Bùi Văn Hải đã gửi lời thăm hỏi, cảm ơn sâu sắc tới các gia đình về những công lao, đóng góp trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các đồng chí luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho con cháu, người dân địa phương noi theo.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ báo công:

{keywords}

Các đại biểu tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

{keywords}

Đoàn nhạc lễ thực hiện nghi thức chào cờ.

{keywords}

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh linh các vị anh hùng, liệt sĩ.

{keywords}

Các đại biểu dâng hương tại chùa Tứ Giáp (xã Nhã Nam).

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...