Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tân Yên: Hơn 4.500 lượt tập thể, cá nhân được ghi vào sổ vàng học tập và làm theo Bác

(BGĐT) - Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ huyện Tân Yên (Bắc Giang) có hơn 4.500 tập thể, cá nhân được ghi vào sổ vàng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một trong những cách làm sáng tạo, hiệu quả ở Đảng bộ huyện Tân Yên là duy trì việc ghi sổ vàng nhật ký những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

{keywords}

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Tân Yên được cứng hóa, mở rộng từ sự đóng góp, hiến đất của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ảnh: Tuyến đường trục thôn Yên, xã Cao Xá vừa được cứng hóa.

Triển khai nhiệm vụ trên, theo chỉ đạo chung, hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện quan tâm phổ biến, quán triệt và triển khai đăng ký việc làm tốt đến cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, mỗi quý tổ chức bình xét, chọn lựa những tập thể, cá nhân xuất sắc gắn với từng việc làm tốt để ghi vào sổ vàng. Qua thống kê cho thấy, 5 năm qua, toàn huyện có 1.622 tập thể, 2.893 cá nhân được ghi danh. 

Cùng với ghi sổ vàng, các cấp ủy, tổ chức đảng còn quan tâm biểu dương các tập thể, cá nhân tại hội nghị chi, đảng bộ; bình chọn những nhân tố tiêu biểu nhất để giới thiệu, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh để tạo sự lan tỏa và nhân rộng những việc tốt, điển hình tiên tiến.

Được biết, từ năm 2016 đến năm 2020, đảng viên và quần chúng trong huyện đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả gần 207 nghìn việc làm theo Bác trên mọi lĩnh vực. Qua học tập và làm theo Bác đã thiết thực thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ như: Hiến đất làm đường giao thông nông thôn, công trình công cộng; đóng góp xây dựng nông thôn mới; các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ; thực hành tiết kiệm, gây quỹ giúp đỡ hội viên nghèo của các cấp hội phụ nữ...

Tin, ảnh: Quốc Trường

Học tập và làm theo Bác: Lạng Giang giải quyết nhiều việc khó, nổi cộm
(BGĐT) - Học tập và làm theo Bác, các cấp ủy ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tập trung chỉ đạo giải quyết những việc khó, vấn đề nổi cộm, bức xúc. Trên cơ sở đó, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ.
Tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo Bác
Tối 25/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.
Trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong sáng tác, quảng bá chủ đề Học tập và làm theo Bác
Tối 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2018-2020.
Huyện Tân Yên cần tập trung phát triển giao thông và nông nghiệp hiệu quả cao
(BGĐT) - Ngày 6/4, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Yên về tình hình triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nắm bắt những vướng mắc; đề xuất cơ chế, giải pháp tháo gỡ. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Tân Yên: Các cơ sở đoàn trồng cây xanh hưởng ứng Tháng Thanh niên
(BGĐT) - Nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2021), các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Tân Yên thực hiện nhiều hoạt động, thi công các công trình, phần việc thanh niên. 
(BGĐT) - Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2021), từ ngày 6 đến 10/3, các cơ sở đoàn toàn tỉnh thực hiện nhiều hoạt động, thi công các công trình, phần việc thanh niên. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...