Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(BGĐT) - Ngày 11/5, Thành ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Tới dự có đồng chí Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; gần 700 đại biểu là các đồng chí Thường trực thành ủy, HĐND, UBDN TP; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các phòng, ban, đơn vị, trường học, tổ chức chính trị-xã hội, chi, đảng bộ cơ sở.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt nội dung tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phương hướng học tập và làm theo. 

Trong đó nhấn mạnh, tư tưởng đó là sự kế thừa truyền thống của dân tộc, tiếp nối nền văn minh của nhân loại và từ sự trải nghiệm trong quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính nhờ ý chí tự lực, tự cường đã giúp nhân dân ta giành được độc lập dân tộc cũng như giữ gìn bảo vệ nền độc lập và xây dựng Tổ quốc vững mạnh. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biết vận dụng vào thực tế lao động, công tác, có nhiều giải pháp hiệu quả góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Để thành công trong xây dựng đất nước cần phát huy chủ nghĩa yêu nước trong mỗi cá nhân, trọng dụng nhân tài; xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường đoàn kết; phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội; sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết mâu thuẫn; giữ quan hệ tốt với các nước láng giềng; dựa vào nội lực để tạo ra sức mạnh răn đe chiến tranh; linh hoạt mềm dẻo trong quan hệ ngoại giao và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Sau hội nghị, BTV Thành ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngành giáo dục, Trung tâm Chính trị TP tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện các nghị quyết T.Ư trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 qua đó biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

Tiếp tục học tập và làm theo Bác, xây dựng phong cách người CAND vì nhân dân phục vụ
(BGĐT) - Ngày 6/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Quy định lấy ý kiến nhân dân đối với CAND và sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
“Hạnh phúc là đấu tranh” - Tư tưởng xuyên suốt cuộc đời Các Mác và ý nghĩa thời đại
Ngày 5/5/1818, tại thành phố Trier của nước Ðức, nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại - Các Mác đã ra đời. Không chỉ là người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, C.Mác còn là vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới.
Lẽ sống cao đẹp của chúng ta là kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn
Lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta là hoàn toàn đúng đắn, là phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...