Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bổ sung kiến thức và kinh nghiệm thực tế

Cập nhật: 15:08 ngày 23/10/2014
(BGĐT) - Từ ngày 16-9 đến 16-10, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo. Qua đó nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các ngành, địa phương trong huyện.
{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Yên trao chứng nhận cho các học viên.

Nâng cao nhận thức, kỹ năng lãnh đạo 

Trong 4 tuần, các học viên nghiên cứu 14 chuyên đề, tiêu biểu như: Những kiến thức cơ bản và thành tựu phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề về xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Tân Yên đến năm 2025... Nội dung bồi dưỡng tập trung nâng cao chất lượng toàn diện cả về nhận thức, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu, tổng kết. 

Nhiều chuyên đề gắn với tình hình thực tiễn cơ sở như: Cải cách hành chính, công tác cán bộ, khoa học lãnh đạo, quản lý... Trong quá trình giảng dạy, giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ ở T.Ư; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, BTV Huyện ủy... quan tâm lồng ghép kiến thức thực tế; cập nhật nhiều nội dung mới trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh và huyện. Do chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, lựa chọn nội dung chuyên đề phù hợp với đối tượng theo học nên lớp bồi dưỡng đạt kết quả tích cực. 

{keywords}

Học viên lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn huyện Tân Yên thăm mô hình cánh đồng mẫu 

ở thôn Trám, xã Phúc Sơn.

Đồng chí Trịnh Ngọc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - học viên cho biết: “Các giảng viên có phương pháp truyền đạt khoa học, chú trọng liên hệ với thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm nên chúng tôi dễ tiếp thu, nắm bắt”. Sau mỗi học phần, giảng viên đặt ra tình huống thực tế để học viên thảo luận, tìm hướng giải quyết. Nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn công việc như: Lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa ra thảo luận, tạo không khí sôi nổi. Ngoài ra, qua viết bài thu hoạch, giúp học viên nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, kỹ năng giải quyết công việc.

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức thực tế

Khi tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn, Huyện uỷ Tân Yên coi trọng bồi dưỡng kinh nghiệm, kiến thức thực tế. Các học viên đi thăm đền Gióng, Học viện Phật giáo Sóc Sơn (Hà Nội)... từ đó hiểu sâu sắc hơn truyền thống đánh giặc, giữ nước của cha ông; sự phát triển của tôn giáo, tín ngưỡng đồng hành cùng dân tộc... Đến thôn Trám, xã Phúc Sơn; thôn Công Thành, xã Quang Tiến và thôn Chiềng, xã Liên Sơn, học viên có dịp trao đổi với các bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy xã về tình hình của địa phương, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; tìm hiểu cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá ở cơ sở. Thông qua đó, học viên có thêm kinh nghiệm thực tế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đồng chí Trần Toàn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Châu tâm đắc: “Phương pháp vận động quần chúng, cách thức tổ chức sản xuất của thôn Trám do bí thư chi bộ thôn trao đổi là bài học thực tiễn sinh động, giúp chúng tôi vận dụng vào điều kiện địa phương mình”. Cùng đó, học viên dự và cổ vũ Hội thi Dân vận khéo trong cơ quan nhà nước của tỉnh, học cách thức tổ chức các cuộc thi ở cơ sở. 
Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn huyện Tân Yên có 59 học viên. Kết thúc khóa học, 39 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm 66%, còn lại đạt loại khá. Cùng với Hiệp Hoà, Tân Yên là đơn vị thứ hai trong tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp huyện. 

Cũng trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, học viên có cuộc đối thoại trực tiếp với Thường trực Huyện ủy Tân Yên. Tại đây, những vấn đề về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tình hình KT-XH của huyện, nhất là thực hiện các chương trình phát triển KT-XH trọng tâm giai đoạn 2011-2015 được trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Nhiều băn khoăn của học viên được đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp giải đáp thỏa đáng. Cũng từ cuộc đối thoại, nhiều học viên mạnh dạn đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH với lãnh đạo huyện. 

Đồng chí Lê Ánh Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Yên khẳng định: “Lớp bồi dưỡng đã đạt được mục tiêu chính là bổ sung kiến thức lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp phòng, ban và các xã, thị trấn. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu mang tính nền tảng. Việc vận dụng sáng tạo kiến thức đã tiếp thu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi học viên là yêu cầu quan trọng. BTV Huyện ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương thời gian tới tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ dự nguồn rèn luyện, phát huy năng lực thông qua thực tế công việc, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...