Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cấp ủy nắm làng, đảng viên sát hộ

Cập nhật: 09:55 ngày 20/01/2017
(BGĐT) - Bí thư Đảng ủy xã Cao Thượng (huyện Tân Yên, Bắc Giang) Nguyễn Văn Hiếu luôn tâm đắc với phương châm: Thường vụ Đảng ủy theo dõi cụm, đảng ủy viên phụ trách chi bộ, chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ. Nhờ vậy mà ý đảng hợp lòng dân, đưa Cao Thượng trở thành xã nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

{keywords}

Đảng ủy xã Cao Thượng làm việc với Chi ủy Chi bộ thôn Bùi.

Tìm hiểu chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Cao Thượng cho thấy, 13/13 chi bộ thôn ban hành nghị quyết chuyên đề. Ở Chi bộ thôn Bùi, nghị quyết nhận được sự đồng thuận cao do phát huy tinh thần dân chủ, triển khai rộng rãi, đúng quy trình đến nhân dân; lấy việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm nền tảng. 

Năm 2015, sau khi thống nhất từ cấp ủy, chi bộ, việc xây dựng nhà văn hóa thôn được bàn bạc công khai trong hội nghị dân- chính- đảng về mức đóng góp kinh phí, cách thức triển khai cụ thể. Chi bộ phân công đảng viên bám sát từng nhóm hộ để tuyên truyền, nắm bắt khó khăn nảy sinh, kịp thời báo cáo cấp ủy giải quyết. Ngoài ra, mỗi đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công. Nhà văn hóa khang trang với tổng mức đầu tư hơn 900 triệu đồng được hoàn thành là kết quả nổi bật, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sáu, Bí thư Chi bộ thôn Ngoài Hạ cho hay: Chi bộ phân công 3-4 đảng viên đảm nhận một tổ liên gia hoặc một chòm tre. Định kỳ hằng tháng, mỗi nhóm thông tin tình hình tư tưởng, dư luận trong dân, phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú để Chi bộ xem xét, bồi dưỡng phát triển Đảng. Kết quả thi đua trong mỗi tổ được gắn với đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Cùng đó, các nhóm trao đổi thông tin về công tác bảo đảm an ninh trật tự, giới thiệu mô hình kinh tế hay để áp dụng, nhân rộng trong thôn. Bằng cách làm sáng tạo, hiện nay thôn Ngoài Hạ xây dựng được mô hình phát triển thủy sản kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm thu hút 42 hộ tham gia với diện tích mặt nước 18 ha. Nhiều hộ thu nhập từ 150- 200 triệu đồng/năm...

{keywords}

Thi công cứng hóa đường giao thông ở thôn Hợp Tiến.

Bức tranh nông thôn xã Cao Thượng ngày càng tươi mới với những con đường được bê tông hóa; nhà văn hóa khang trang, rộng rãi; ruộng đồng, ao hồ được quy hoạch, chỉnh trang. Đời sống nhân dân từng bước cải thiện.

Chủ trương bám sát, nắm chắc cơ sở đã giúp các chi bộ trong Đảng bộ xã Cao Thượng nâng cao năng lực lãnh đạo, trở thành “kênh” quan trọng giúp Đảng ủy xã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tại cuộc bầu cử trưởng, phó thôn giữa tháng 12-2016, do thôn Chám có ít đảng viên, khó lựa chọn nhân sự, Đảng ủy xã trực tiếp giới thiệu đồng chí Bí thư Chi bộ để nhân dân bầu kiêm nhiệm vị trí trưởng thôn. Cuộc bầu cử ở xã Cao Thượng đạt kết quả tốt, bầu một lần đủ 13 trưởng thôn, 13 phó thôn. Đặc biệt, có 10 trưởng thôn và 10 phó thôn là đảng viên. Đối với công tác phát triển Đảng, những khó khăn về nguồn kết nạp được khắc phục bằng việc Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tập trung bồi dưỡng đội ngũ tham gia ban chấp hành các đoàn thể, quan tâm phát động phong trào thi đua để phát hiện nhân tố mới. Với biện pháp này, năm 2016, Đảng bộ xã kết nạp 10 đảng viên, đạt gần 143% kế hoạch. Trong vấn đề môi trường, trước đây cả xã chỉ có một bãi rác thải tập trung, thường xuyên quá tải. Năm 2016, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã tham mưu, quy hoạch xây dựng thêm một khu tập kết rác. Ngoài ra, yêu cầu các tổ chức đoàn thể định kỳ tổng vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, khơi thông cống rãnh thoát nước.

Sau hơn một năm được công nhận NTM, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, xã Cao Thượng tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Bức tranh nông thôn ngày càng tươi mới với những con đường được bê tông hóa; nhà văn hóa khang trang, rộng rãi; ruộng đồng, ao hồ được quy hoạch, chỉnh trang. Thu nhập bình quân khoảng 40 triệu đồng/người/năm… Việc khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo sợi dây gắn kết giữa Đảng với dân chính là những yếu tố quyết định đến kết quả xã Cao Thượng đạt được hôm nay.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...