Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) ở Tân Yên: Nhận rõ khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục

Cập nhật: 09:25 ngày 09/03/2017
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang), các chi bộ trong huyện vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên về tự phê bình và phê bình, khắc phục các biểu hiện suy thoái .
{keywords}

Cán bộ bộ phận một cửa huyện Tân Yên giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.   Ảnh: Đỗ Quyên

Kiểm điểm "đúng" và "trúng"

Tháng 2-2017, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Yên ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Ngay sau đó, Huyện ủy chỉ đạo 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết. Theo yêu cầu chung, trước kỳ sinh hoạt, các chi bộ sao nội dung 27 biểu hiện suy thoái chuyển tới từng đảng viên. Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu kết hợp với gợi ý của đồng chí bí thư chi bộ, mỗi đảng viên tự soi chiếu để kiểm điểm, nhận diện suy thoái của cá nhân; thảo luận, đóng góp ý kiến cho đồng chí của mình và cam kết bằng văn bản về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trường hợp có suy thoái được yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục.  

Tại Đảng bộ xã Quế Nham, 13/15 chi bộ trực thuộc có buổi sinh hoạt chuyên đề đúng ngày Đảng nhật mùng 3-3. Đồng chí Nguyễn Hữu Văn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Các chi bộ tổ chức sinh hoạt đúng trình tự, đi thẳng vào nội dung trọng tâm; 100% đảng viên dự sinh hoạt phát biểu ý kiến, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn”. Tại Chi bộ Thanh tra (thuộc Đảng bộ cơ quan khối Văn hóa-Xã hội huyện), 7/7 đảng viên tự kiểm điểm bằng văn bản chỉ ra mặt hạn chế của bản thân, xác định nguyên nhân, phương hướng, giải pháp, lộ trình khắc phục cụ thể. Ở Chi bộ Kinh tế và Hạ tầng (thuộc Đảng bộ cơ quan khối Kinh tế huyện), việc kiểm điểm được thực hiện từ trên xuống dưới, đi sâu làm rõ từng biểu hiện suy thoái. 

Đồng chí Lê Anh Tuấn, đảng viên Chi bộ khẳng định: “Đợt sinh hoạt giúp mỗi đảng viên nhìn lại mình trước tập thể, từ đó tự củng cố về tư tưởng, đạo đức và tác phong, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Theo Ban Tổ chức Huyện ủy, hầu hết các chi bộ thực hiện nghiêm túc yêu cầu của BTV Huyện ủy, chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt; các cấp ủy duy trì thảo luận với tinh thần đoàn kết, thẳng thắn. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, nhiều biểu hiện suy thoái được chỉ rõ ở từng cá nhân, từ người đứng đầu cấp ủy cho tới đảng viên đều thể hiện ý thức tự phê bình và phê bình. 

Dự sinh hoạt với Chi bộ thôn Tiến Điều (xã Nhã Nam) nhận thấy, không khí tại đây nghiêm túc, dân chủ, phản ánh sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của cấp ủy và từng đảng viên. 9/9 đảng viên dự họp trao đổi thẳng vào những vấn đề còn tồn tại của bản thân cũng như đồng chí của mình. Đảng viên Bùi Thị Hiền (SN 1986) nói: "Việc nể nang, né tránh, ngại va chạm là những biểu hiện suy thoái của bản thân tôi. Điều này ngoài nhận thức cá nhân còn được tập thể Chi bộ chỉ rõ”. 

Nghiêm túc khắc phục

Trên bình diện chung, những biểu hiện suy thoái được nhìn nhận qua đợt sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề ở Đảng bộ huyện Tân Yên bao gồm: Việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên ngại học, ngại nghiên cứu; quá trình học tập chưa thực sự tập trung, viết bài thu hoạch sau khi học nghị quyết còn sao chép nội dung. Việc đi cơ sở nắm bắt tình hình thực tế của đảng viên là cán bộ các cấp thiếu thường xuyên; tự phê bình và phê bình còn hạn chế; chưa mạnh dạn trong trao đổi, góp ý với đồng chí, đồng nghiệp. Thậm chí, có những trường hợp từ chối ứng cử làm trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2017-2019 dù chi bộ phân công...

{keywords}

Đảng viên Chi bộ Kinh tế và Hạ tầng (Đảng bộ cơ quan khối Kinh tế huyện Tân Yên) kiểm điểm tự nhận diện biểu hiện suy thoái trong buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên cho biết: "Đợt sinh hoạt chuyên đề tháng 3 ở Đảng bộ huyện được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai chặt chẽ và bài bản. Từ kết quả sinh hoạt, BTV Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tổng hợp, báo cáo số lượng đảng viên có biểu hiện suy thoái trên từng lĩnh vực; mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch khắc phục, nêu rõ lộ trình và phải thực hiện ngay trong tháng 3. BTV Huyện ủy phân công các đồng chí huyện ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của huyện phụ trách xã và đảng ủy cơ sở thường xuyên theo dõi, nắm bắt, đôn đốc và đánh giá kết quả khắc phục. 

Thời gian tới, Đảng bộ duy trì kiểm điểm, đánh giá việc sửa chữa, khắc phục của cán bộ, đảng viên ở các kỳ sinh hoạt Đảng hằng tháng, đưa việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...