Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công tác dân vận chính quyền: Tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ

Cập nhật: 09:25 ngày 10/12/2018
(BGĐT)- Đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm hướng về cơ sở, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đó là một trong những nội dung được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quan tâm thực hiện trong năm 2018 -“Năm dân vận chính quyền”. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Tại huyện Tân Yên, cụ thể hóa chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về triển khai công tác dân vận chính quyền, các xã, thị trấn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính công. UBND huyện đầu tư phần mềm liên thông điện tử, đến nay đã kết nối tới 100% xã, thị trấn và một số phòng, ban chuyên môn của huyện. Ông Nguyễn Văn Hòa, thôn Bài Giữa, xã Lam Cốt nói: “Tôi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sang nhượng một phần đất, do chưa tìm hiểu kỹ nên hồ sơ còn thiếu. Được công chức địa chính hướng dẫn chi tiết các giấy tờ cần có, chuẩn bị đầy đủ nên hôm nay tôi đến nộp và lấy giấy hẹn theo quy định”.

{keywords}

Công chức bộ phận " Tiếp nhận và trả kết quả" UBND xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) hướng dẫn công dân làm thủ tục về 

địa chính.

Được biết, để nâng cao hiệu quả trong cải cách TTHC, nhiều địa phương còn duy trì việc phát phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Ở cấp xã thực hiện công khai số điện thoại, đường dây nóng của lãnh đạo UBND xã.

Tháng 10 vừa qua, trong buổi kiểm tra thực tế tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đoàn công tác của Ban Dân vận T.Ư đánh giá cao sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, nhất là đã xóa bỏ được nhiều thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Nổi bật như đã thực hiện cắt giảm từ khoảng 30% thời gian giải quyết đối với các thủ tục có thời gian giải quyết từ 15 ngày trở lên; thực hiện hơn 2.200 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trong đó có hơn 25% số thủ tục đã thực hiện liên thông.

Hướng về cơ sở

Trên cơ sở hướng dẫn của T.Ư về các nội dung triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền" năm 2018, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đều tập trung chỉ đạo theo phương châm hướng về cơ sở thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại của cấp ủy, người đứng đầu. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng để kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh.

{keywords}

Kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền là có sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ đảng, chính quyền. Quá trình triển khai đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị".


Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đơn cử như ở huyện Hiệp Hòa, trong các hội nghị gặp gỡ, đối thoại đều có phát phiếu xin ý kiến của người dân. Nội dung lấy ý kiến gồm các câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực như công tác xây dựng Đảng, sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, an ninh nông thôn. Đầu năm đến nay, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức 7 cuộc tiếp xúc, đối thoại (vượt 4 cuộc so với quy định của tỉnh). Nhờ vậy, dù trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều dự án quan trọng nhưng đa phần người dân đồng thuận, không phát sinh điểm phức tạp.

Ở xã Hương Lạc (Lạng Giang), nhờ khơi thông nội lực trong nhân dân, từ 15 tiêu chí ban đầu, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và hoàn thiện hồ sơ chờ tỉnh thẩm định. Ông Hoàng Đình Giao, Chủ tịch UBND xã nói: "Xã luôn lấy sự đồng thuận của người dân đặt lên hàng đầu. Trước khi triển khai mô hình sản xuất hay xây dựng công trình phúc lợi, xã đề nghị các thôn tổ chức họp dân bàn bạc về chủ trương đầu tư, mức đóng góp, cách thức huy động kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch".

Qua đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, từ làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền" đã tạo chuyển biến về nhận thức của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu mỗi địa phương, đơn vị. Thể hiện rõ nhất là quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết những vướng mắc, vụ việc nổi cộm ở cơ sở.

Thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp của tỉnh sẽ đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề bức thiết của nhân dân. Quá trình thực hiện đề cao trách nhiệm, tinh thần nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Ngoài ra, thường xuyên gắn công tác dân vận chính quyền với công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tạo điều kiện phát huy vai trò, sự tham gia của người dân trong công tác này.

Tăng cường công tác dân vận chính quyền phục vụ nhân dân
(BGĐT)- Sáng 1-10, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 tại TP Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước và một số đơn vị liên quan.
 
Tiếp tục tăng cường công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ
(BGĐT)- Sáng 20-7, Tỉnh ủy- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh- Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC), công tác tôn giáo và Năm Dân vận chính quyền. Các đồng chí: Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, Công tác tôn giáo tỉnh; Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì. 
 
Chú trọng công tác dân vận chính quyền trong thực thi công vụ
(BGĐT) - Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã có nhiều cách làm hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương.
 
Chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả chủ đề "Năm dân vận chính quyền"
(BGĐT) - Sáng 12-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang triển khai nhiệm vụ công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo QCDC tỉnh; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 
Công tác dân vận chính quyền ở Hiệp Hòa: Tạo chuyển biến trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ
(BGĐT) - Khi người dân đến giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị, bên cạnh năng lực chuyên môn, thái độ, cách ứng xử của cán bộ, công chức có tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Xuất phát từ yêu cầu đó, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã chú trọng công tác dân vận chính quyền, qua đó tạo chuyển biến trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân.
 
Lục Ngạn: Tăng cường công tác dân vận chính quyền
(BGĐT) - Huyện ủy Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác dân vận chính quyền, giai đoạn 2017- 2020.
 

Vân Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...