Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đảng bộ huyện Hiệp Hòa vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng nhờ đa dạng hình thức tạo nguồn

Cập nhật: 09:21 ngày 17/02/2020
(BGĐT) - Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các biện pháp tạo nguồn, đến nay, Đảng bộ huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Đa dạng nguồn kết nạp

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hiệp Hòa chia sẻ: "Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp từ 900 đến 1.000 đảng viên mới. Thực hiện nhiệm vụ này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm bám sát thực tiễn đơn vị và yêu cầu, chỉ tiêu được giao. 

{keywords}

Buổi sinh hoạt ở Chi bộ thôn Hoàng Giang, xã Hoàng Lương.

Phương châm chỉ đạo chung là đẩy mạnh các phong trào thi đua; chủ động lựa chọn, tạo nguồn quần chúng ưu tú theo hướng đa dạng hóa, ưu tiên khu vực nông thôn và công nhân lao động". Cùng đó, các cấp ủy thường xuyên chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lựa chọn vấn đề sát thực tiễn để đưa vào nội dung sinh hoạt; phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn của đảng viên trong đóng góp xây dựng nghị quyết.

Tìm hiểu ở Đảng bộ xã Mai Trung được biết, căn cứ hướng dẫn của cấp trên, hằng năm Đảng ủy xã ban hành kế hoạch phát triển Đảng, chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên sâu về nội dung này, từ đó chủ động xác định đối tượng kết nạp Đảng, có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục trước khi giới thiệu cho tổ chức xem xét quyết định. Hằng tháng, các đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ báo cáo kết quả phấn đấu của quần chúng tại kỳ sinh hoạt của chi bộ. Nhờ vậy, nhiều năm qua Đảng bộ xã luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Nổi bật như hai năm 2018 và 2019, Đảng bộ xã phát triển mới 19 đảng viên, chủ yếu là đoàn viên thanh niên và ở khu vực nông thôn.

Tại xã Hoàng Lương, để công tác phát triển Đảng thu được kết quả cao, nhiều năm qua, Đảng ủy xã định hướng các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể lựa chọn hình thức họp, sinh hoạt phù hợp, có thể tổ chức vào buổi tối, ngày nghỉ để đảng viên, đoàn viên, hội viên dự sinh hoạt đông đủ. Ngoài ra, chỉ đạo các chi bộ tổ chức lễ kết nạp, lễ trao tặng Huy hiệu Đảng bảo đảm trang trọng, tạo sức lan tỏa. Đối với những chi bộ gặp khó về nguồn, Đảng ủy phân công lãnh đạo cấp ủy trực tiếp cùng cấp ủy cơ sở tìm giải pháp tháo gỡ. Với cách làm đó, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Hoàng Lương kết nạp mới 56 đảng viên, đạt 280% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Tạo sinh lực mới cho tổ chức đảng

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Huyện ủy, đến thời điểm này, Đảng bộ huyện phát triển mới 1.003 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 9.056 đồng chí. Điểm đáng chú ý là ngoài cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, trong số đảng viên mới được kết nạp vào Đảng có nhiều đồng chí ở khu vực nông thôn, học sinh, sinh viên, công nhân lao động và lãnh đạo, quản lý ở doanh nghiệp.

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Huyện ủy, đến thời điểm này, Đảng bộ huyện Hiệp Hòa phát triển mới 1.003 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 9.056 đồng chí.

Đặc biệt hơn, chất lượng đảng viên mới nâng lên, tuổi đời bình quân ngày càng trẻ, qua đó góp phần tạo nguồn sinh lực mới cho tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua thống kê, 198/198 đảng viên kết nạp mới trong năm 2019 có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; tuổi trung bình 37,5 tuổi (thấp hơn khoảng 2,5 tuổi so với năm 2018). Đơn cử, tại Chi bộ thôn Cẩm Trang, xã Mai Trung, 3/4 đảng viên kết nạp năm 2019 đều tham gia ban chấp hành chi đoàn gồm: Ngô Thế Việt (SN 1994), Ngô Thị Linh (SN 1997), Nguyễn Văn Hiên (SN 1993). Đồng chí Hoàng Minh Đức, Bí thư Chi bộ thôn Cẩm Trang khẳng định: "Những đảng viên trên được chi bộ xem xét, lựa chọn giới thiệu phát triển Đảng ngay từ đầu năm. Khi đã chủ động được nguồn thì công tác phát triển đảng viên rất thuận lợi".

Hay như ở Đảng bộ xã Đức Thắng, các đảng viên trẻ như: Nguyễn Văn Thái (SN 1995), thôn Đức Thịnh; Nguyễn Quý Dũng (SN 1993), thôn An Thông đều tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Ở Đảng bộ xã Hoàng Lương, những đồng chí mới được đứng trong hàng ngũ của Đảng đều là đoàn viên thanh niên tiêu biểu, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Có thể kể tới Nguyễn Văn Trình (SN 1992), Bí thư Chi đoàn thôn Hoàng Giang; Nguyễn Thị Hường (SN 1990), Chi bộ thôn Đại Thắng, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động…

Từ đa dạng hình thức tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, Đảng bộ huyện Hiệp Hòa đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020. Điều này giúp các tổ chức đảng kịp thời bổ sung đội ngũ, tích cực tham gia lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị.

Quan tâm phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp
(BGĐT)- Sáng 7-8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tọa đàm về công tác quản lý, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước. Các đồng chí: Nguyễn Công Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Vượng, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh đồng chủ trì.  
Gỡ khó trong phát triển Đảng ở khu vực nông thôn ở Hiệp Hòa
(BGĐT) - Giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ đảng viên mới ở khu vực nông thôn của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đạt dưới 30%, thấp gần nhất tỉnh. Bằng các biện pháp chỉ đạo cụ thể về xác định đối tượng phát triển và tạo nguồn, bồi dưỡng, đến nay tỷ lệ này được nâng lên hơn 40%.
Đảng bộ các KCN tỉnh Bắc Giang: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên
(BGĐT)- Sau 5 năm thành lập, Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh) đã phát triển từ 35 lên 224 đảng viên; thành lập mới 11 chi bộ trực thuộc. Ngoài tăng nhanh về số lượng, chất lượng đảng viên cũng được bảo đảm.
Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên: Tạo nguồn nhân lực trẻ, chất lượng
(BGĐT) - Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên (HSSV) ở trường chuyên nghiệp, THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang những năm qua đã được các cấp ủy quan tâm. Qua đó tạo điều kiện để các em sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức rèn luyện, học tập.
Lục Nam chủ động tạo nguồn phát triển Đảng ở khu vực nông thôn
(BGĐT) - Nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) luôn hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên. Đặc biệt, tỷ lệ đảng viên mới ở khu vực nông thôn hằng năm đạt cao. 

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...