Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chính trị / Xây dựng Đảng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bắc Giang: 185 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố

Cập nhật: 19:11 ngày 15/09/2020
(BGĐT)-Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 185 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố.
{keywords}

Đồng chí Dương Thị Điệp (áo xanh), Bí thư Chi bộ- Trưởng thôn Yên, xã Cao Xá (Tân Yên) kiểm tra tuyến đường giao thông vừa được xây dựng.

Ngày 10/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 74-NQ/TU về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2016-2020. 

Một trong những nội dung Nghị quyết đề cập là “thực hiện chủ trương đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những nơi có đủ điều kiện”.

Thực hiện tinh thần này, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo đảng ủy xã, phường, thị trấn tập trung triển khai các giải pháp để từng bước xây dựng, nhân rộng mô hình.

Theo đó, hầu hết các địa phương chủ động rà soát đội ngũ bí thư chi bộ sau mỗi kỳ đại hội chi bộ trực thuộc. Thông qua đây lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có tinh thần trách nhiệm và sự tín nhiệm cao để thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử vào chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh có 185 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố. So với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết, số lượng thực hiện nhất thể hóa hai chức danh trên tăng hơn 100 đồng chí. 

Qua thống kê, huyện Lạng Giang có 43 đồng chí, Lục Nam 31, Yên Thế 27, Lục Ngạn 26. Đây là những là những địa phương có số lượng bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn cao.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc nhất thể hóa phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; mang lại nhiều điều kiện thuận lợi trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Cùng với đó góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên.

Cuộc thi viết về xây dựng Đảng trên Báo Bắc Giang: Tạo sức lan tỏa trong cuộc sống
(BGĐT) - Ngay sau khi có Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, vào tháng 10/2015, Báo Bắc Giang phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phát động cuộc thi viết chủ đề “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay”. Với cách thức tổ chức chặt chẽ và thời gian 5 năm,  cuộc thi tạo được dấu ấn và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung xây dựng Đảng bộ huyện Yên Dũng thật sự trong sạch, vững mạnh (*)
(BGĐT)- Sáng nay (2/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải đến dự và phát biểu chỉ đạo. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bùi Văn Hải tại Đại hội.
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ
(BGĐT) – Trong hai ngày 13 và 14/5, Đảng bộ phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị làm trước khối đảng bộ quân sự các phòng và Trung đoàn 831 để rút kinh nghiệm trong Đảng bộ Quân sự tỉnh.
Tập trung xây dựng Đảng bộ TP Bắc Giang trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy (*)
(BGĐT) - Sáng 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể. Báo Bắc Giang giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tại Đại hội.

Tùng Chi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...