Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đảng uỷ xã Đèo Gia nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cập nhật: 11:48 ngày 01/04/2021
(BGĐT) - Ngày 31/3, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bắc Giang dự sinh hoạt định kỳ tháng 3 tại Đảng uỷ xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn.
{keywords}

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Phạm Văn Thịnh phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Tại cuộc họp, Đảng uỷ xã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tháng 3, nhiệm vụ tháng 4/2021; UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2021.

Tại hội nghị các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Việc thực hiện Chỉ thị số 17, 19 của BTV Tỉnh uỷ về tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải và xử lý vi phạm về đất đai; công tác quản lý, bảo vệ rừng; về chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng…

Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Văn Thịnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng uỷ xã Đèo Gia đối với buổi sinh hoạt thường kỳ. Các ý kiến phát biểu thảo luận sôi nổi, tập trung vào những vấn đề quan trọng.

Đồng chí cho rằng hiện nay, trước nhiều luồng thông tin khác nhau trên mạng xã hội, Đảng uỷ cần chắt lọc, nắm dư luận xã hội để định hướng cho nhân dân. Về công tác xây dựng Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như trong phát triển KT- XH.

Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân vận, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng mô hình dân vận khéo ở lĩnh vực môi trường để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó lực lượng thanh niên và phụ nữ làm nòng cốt. Phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát cộng đồng đối với những công trình xây dựng phục vụ đời sống dân sinh.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh cũng đề nghị Đảng uỷ xã Đèo Gia tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 17, 19 của BTV Tỉnh uỷ. Vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các điểm tập kết rác thải, xử lý rác tồn lưu; xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai. Tiếp tục vận động nhân dân hiến đất cứng hoá các tuyến giao thông còn lại; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí gợi mở xã cần nghiên cứu xây dựng mô hình điểm về sản xuất cây ăn quả theo hướng hữu cơ để góp phần nâng cao chất lượng, giá trị vải thiều, cam, bưởi, táo. Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tin, ảnh: Quang Huấn

Huyện ủy Yên Dũng nỗ lực đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
(BGĐT) - Đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp đã đem lại niềm tin, phấn khởi cho toàn Đảng, toàn dân. Thời điểm này, Đảng bộ, nhân dân huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tập trung thực hiện các giải pháp đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.
Nội dung chính 5 chuyên đề quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Trong hai ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt 5 chuyên đề quan trọng. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu nội dung chính của 5 chuyên đề này.
Khẩn trương xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
(BGĐT) - Ngày 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức tiếp tục ngày làm việc thứ 2.
Bắc Giang: Hơn 55.950 cán bộ, đảng viên dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
(BGĐT) - Sáng 27/3, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự Hội nghị tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư.
Ngày 27, 28/3, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc vào sáng mai, 27/3.



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...