Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thi đua dân vận khéo: Nhân rộng phong trào từ các mô hình tiêu biểu

Cập nhật: 15:46 ngày 07/06/2021
(BGĐT) - Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua dân vận khéo (DVK), các địa phương trong tỉnh đang nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu. Qua đó mang lại lợi ích thiết thực, được người dân đồng lòng hưởng ứng.

Mô hình sát thực tiễn

Thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, những ngày này, ông Dương Văn Luyến, Bí thư Chi bộ, đồng thời cũng là tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng của thôn Ngùi, xã Việt Ngọc, Tân Yên (Bắc Giang) cùng các thành viên trong Tổ luôn tất bật với việc chung của xóm làng. 

{keywords}

Các thành viên trong Tổ Covid cộng đồng thôn Ngùi, xã Việt Ngọc (Tân Yên) tuyên truyền, nhắc nhở hộ dân diện cách ly chấp hành các quy định phòng dịch.

Ông chia sẻ: Do địa bàn thôn rộng với gần 400 hộ, khi xảy ra dịch bệnh, mỗi ngày mọi người đều ra khỏi nhà từ sáng sớm để tham gia điều tra, truy vết, lập danh sách các F; tuyên truyền, giám sát người dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch; vận động nhân dân ủng hộ các nhu yếu phẩm phục vụ công tác này.

Qua trò chuyện với bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Yên được biết, toàn huyện hiện đã thành lập hơn 1 nghìn tổ Covid cộng đồng ở 100% thôn, tổ dân phố với gần 6,5 nghìn thành viên. Ngoài việc tuyên truyền phòng, chống dịch, đây cũng là cầu nối giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh tại cộng đồng.

Cuối năm 2020, xã Tiên Lục (Lạng Giang) đã hoàn tất các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quyết định để huy động sức dân, Đảng bộ xã đã đăng ký thực hiện mô hình vận động nhân dân cùng thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thực hiện mô hình, Khối Dân vận xã tích cực triển khai đến 9 tổ dân vận ở các thôn về chủ trương, cách thức triển khai.

Các tổ dân vận đã phát huy vai trò trong việc vận động người dân cải tạo cảnh quan môi trường nơi sinh sống, mua sắm các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Đơn cử như ở thôn Cầu Gỗ Tám Sào năm qua, các hộ dân đã hăng hái chung sức với cấp ủy, chính quyền góp hàng trăm triệu đồng xây mới nhà văn hóa rộng hơn 450m2, lắp điện chiếu sáng đường nội thôn, trồng thêm hoa, cây xanh... Qua đó góp phần giúp xã hoàn thành 14/14 tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Hay như với tinh thần tất cả vì việc chung, những năm qua, nhiều hộ ở bản Tam Kha, xã Xuân Lương (Yên Thế) đã tích cực hiến đất xây dựng các công trình công cộng. Để bà con đồng thuận hiến đất, các thành viên trong Tổ đến từng nhà tuyên truyền, giải thích. Bản thân đồng chí Tổ trưởng dân vận của bản đã tự nguyện hiến hơn 460 m2 đất. Thấy cán bộ, đảng viên "miệng nói, tay làm", những hộ khác cũng tự giác làm theo".

Nhân rộng điển hình

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho hay: Việc triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo", là một trong những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 110 của Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. 

Từ định hướng chung của tỉnh, Ban Dân vận các huyện, thành ủy đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp quan tâm xây dựng các mô hình, điển hình "dân vận khéo" theo phương châm sát thực tiễn. Nhờ vậy giúp phong trào ngày càng lan tỏa đi vào đời sống.

Nét nổi bật trong đăng ký là nhiều cấp ủy cơ sở đã lựa chọn mô hình DVK gắn với các nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc cụ thể như: Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình công cộng; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường...

Các thành viên trong Tổ Covid cộng đồng thôn Ngùi, xã Việt Ngọc (Tân Yên) tuyên truyền, nhắc nhở hộ dân diện cách ly chấp hành các quy định phòng dịch.

Hiện nay, các huyện, thành ủy đang duy trì thực hiện gần 5 nghìn mô hình DVK trên tất cả các lĩnh vực. Tính riêng 3 năm qua, các tổ dân vận đã vận động tổ chức, cá nhân hiến hơn 200 nghìn m2 đất và hàng vạn ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 

Điển hình như Tổ dân vận thôn Đồng Khánh, xã Tư Mại (Yên Dũng) đã vận động 20 hộ dân hiến 1 nghìn m2 đất và hơn 50 triệu đồng làm đường bê tông; mô hình chăn nuôi thủy sản kết hợp vườn đồi của anh Bùi Văn Thiêm, tổ dân vận thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm (Lạng Giang) cho thu nhập mỗi năm 200 triệu đồng...

Nhiều cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường, xã tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân thông qua mô hình tổ liên gia tự quản... Đơn cử như tại khu vực bến phà Chi Ly, phường Trần Phú (TP Bắc Giang), từ một địa bàn phức tạp, đến nay tệ nạn ma túy tại khu vực này đã giảm đáng kể. Từ năm 2020 đến nay, số vụ phạm tội về ma túy tại đây chỉ còn 8 vụ.

Để phát huy hiệu quả, vai trò hoạt động của các mô hình dân vận, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và Ban dân vận các cấp sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới. Gắn thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua "Dân vận khéo"; chú trọng nhân rộng các mô hình tham gia giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân.

Bài, ảnh: Vân Anh

Ông giám đốc trốn vợ đi tình nguyện ở Bắc Giang
Biết đơn tình nguyện của mình đã được duyệt, 2 giờ đêm, ông Mẫn, 67 tuổi, dậy thu dọn vài bộ quần áo và khẩu trang mang xuống ôtô, tránh để vợ con phát hiện.
Cách các nước cách ly F1 chống Covid-19
Phần lớn các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chủ trương cách ly F1 tại nhà và báo tình hình sức khỏe cho nhân viên y tế.
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Mỗi người làm việc bằng hai, chung sức đẩy lùi dịch bệnh
(BGĐT) - Là lực lượng nòng cốt chia lửa trên tuyến đầu phòng, chống dịch (PCD), cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đã và đang nỗ lực hết mình, tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn gian khổ, hiểm nguy, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.
Quản lý chặt các khu cách ly tập trung
(BGĐT) - Liên tục trong hai ngày 5 và 6 tháng 6, UBND tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành các văn bản (2664 và 2677) về việc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch, trong đó tiếp tục nhấn mạnh chấn chỉnh hoạt động của các khu cách ly tập trung. 
Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh THPT trong điều kiện giãn cách xã hội
Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh THPT cho các thí sinh đã đăng ký dự thi thành công các đợt thi 211, 212 và 213 (đợt 1,2,3) trong điều kiện giãn cách xã hội, từ ngày 10/6-30/6 tại các điểm thi.
Công an huyện Lục Ngạn leo đồi, đi thuyền giúp nông dân thu hoạch vải
Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 tại Bắc Giang ảnh hưởng tới cuộc sống và kinh tế của người dân, lực lượng công an huyện Lục Ngạn đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ bà con trong huyện thu hoạch, tiêu thụ vải thiều đã bước vào mùa vụ.
Tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo đúng kế hoạch, sẵn sàng có thêm đợt 2
Đến gần mốc thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã định là ngày 7/7, nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức kỳ thi năm 2021 làm hai đợt. Trong đó, đợt 2 cho những đối tượng thí sinh thuộc diện F0, F1,F2 và trong vùng cách ly, chưa thể dự thi đợt 1.
Việt Yên: Tạm giữ đối tượng đâm trọng thương một phụ nữ tại phòng trọ
(BGĐT) - Theo thông tin từ Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang), đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng cố ý dùng dao gây thương tích cho người khác.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...