Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Chính trị / Xây dựng Đảng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tận tâm gánh vác “ba vai”

Cập nhật: 14:50 ngày 30/11/2022
(BGĐT)- “Đã giao việc cho đồng chí Soạn là chúng tôi hoàn toàn yên tâm bởi tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc” - bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, Chủ tịch UBND phường Dĩnh Kế nói về đảng viên Nguyễn Thị Soạn (SN 1965), Tổ trưởng tổ dân phố (TDP) Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang.

Bà Soạn tham gia công tác xã hội tại địa phương từ khi còn rất trẻ. Từng đảm nhiệm nhiều công việc của TDP. Từ tháng 5/2019, bà tiếp tục được bầu cùng lúc “ba vai”: Tổ trưởng, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, bà vẫn không nề hà, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Soạn (ngoài cùng bên phải) cùng các hội viên phụ nữ đến thăm mẹ liệt sĩ.

TDP Giáp Hải có khoảng 800 hộ với hơn 3 nghìn nhân khẩu. Chi bộ có gần 100 đảng viên cùng 280 đảng viên của cơ quan, doanh nghiệp sinh hoạt tại nơi cư trú. Đông dân, số lượng đảng viên lớn nên nhiệm vụ của bà Soạn cùng các đồng chí trong chi bộ và TDP càng vất vả. Bà tích cực tham mưu với cấp ủy xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia góp ý vào các nội dung chỉ đạo của cấp ủy. Thường xuyên nắm bắt diễn biến, tình hình của chi bộ, đảng viên. 

Bà phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Điển hình là duy trì nền nếp Ngày Chủ nhật xanh, tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, hoạt động nhân đạo. 

Trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chi ủy, ban lãnh đạo TDP quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết kịp thời, bảo đảm lợi ích cho bà con. Nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bà cùng cán bộ dân phố làm tốt công tác dân vận, chú trọng gặp gỡ, tiếp xúc hộ dân trong diện thu hồi đất; phát huy vai trò của hội viên phụ nữ tham gia tuyên truyền, thuyết phục người dân đồng thuận. 

Riêng năm 2022, trên địa bàn TDP triển khai 2 dự án, hơn 100 hộ có đất phải thu hồi song đã nhanh chóng hoàn thành mà không phải tổ chức cưỡng chế. Nhiều hoạt động thiết thực của chi hội phụ nữ góp phần xây dựng đô thị sạch đẹp, văn minh.

Hiện nay, TDP không còn hộ nghèo, cận nghèo; hơn 95% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. TDP Giáp Hải 5 năm liền được công nhận đơn vị văn hóa; được Chủ tịch UBND TP tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Chi bộ và cá nhân bà Soạn 4 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nữ đảng viên nhiều lần được cấp ủy, chính quyền khen thưởng; là một trong những chi hội trưởng phụ nữ xuất sắc của TP Bắc Giang.

Ngọc Quyên

TP Bắc Giang: Cán bộ tận tâm, việc dân trôi chảy
(BGĐT) - Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên, nhiều cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Bắc Giang không quản ngại khó khăn, vất vả, tích cực tham gia công tác tại địa phương, góp phần xây dựng xóm phố yên vui, được nhân dân tin yêu.
Tận tâm với phong trào
(BGĐT) - 16 năm gắn bó với công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ (CTĐ) tại địa phương, chị Phạm Thị Năm (SN 1975), Chủ tịch Hội CTĐ xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) luôn thực hiện tốt vai trò của mình, có nhiều đóng góp trong các hoạt động của hội.
Hình ảnh những cán bộ y tế tận tâm, tận lực với công việc đã ghi sâu vào tâm trí của người Việt Nam
Đúng vào ngày kỷ niệm tròn 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cán bộ y tế tiêu biểu toàn quốc đại diện cho hàng trăm nghìn y, bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y cả nước. 
Y sĩ Đồng Văn Tân - tận tâm với nghề
(BGĐT) - Y sĩ Đồng Văn Tân (SN 1961) có 33 năm làm Trạm trưởng và Phó trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Trong quá trình công tác, y sĩ Tân đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt 10 tiêu chí Quốc gia về trạm chuẩn y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...