Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai chủ tịch UBND xã ở Yên Thế bị phê bình trong công tác PCD

Cập nhật: 17:28 ngày 10/11/2021
(BGĐT) - Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch (PCD) bệnh Covid-19 huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa có công văn phê bình Chủ tịch UBND xã Tam Tiến và Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc do chưa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên về công tác PCD.

Thực hiện Quyết định 2240 ngày 6/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế từ 18 giờ ngày 6/11/2021; ngày 6/11, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế ban hành Kết luận số 231 về việc thực hiện Quyết định 2240 ngày 6/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế.

Qua phản ánh của người dân và kiểm tra thực tế của Ban Chỉ huy tiền phương tỉnh trên địa bàn hai xã Tam Tiến và Đồng Lạc cho thấy, việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh chưa quyết tâm, quyết liệt, triệt để; vẫn để tình trạng người dân đi ra ngoài đường và đi lại tự do (không phải yêu cầu cần thiết), tụ tập đông người…

Tại cuộc họp giao ban ngày 9/11 của Ban Chỉ huy tiền phương PCD bệnh Covid-19 huyện Yên Thế, sau khi nghe tình hình, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương đã phê bình Chủ tịch UBND xã Tam Tiến và Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc do chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về công tác PCD Covid-19.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tam Tiến và xã Đồng Lạc nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đồng thời tập trung cao và chỉ đạo quyết liệt trong công tác PCD Covid-19 trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay.

TS
Chủ tịch UBND huyện Yên Thế phê bình nhiều tập thể, cá nhân lơ là phòng, chống dịch
(BGĐT) - Ngày 7/11, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế Nguyễn Ngọc Sơn có công văn phê bình, nhắc nhở nhiều tập thể, cá nhân chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch UBND huyện Việt Yên phê bình lãnh đạo xã Trung Sơn do lơ là phòng, chống dịch
(BGĐT) - Ngày 3/11, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã có văn bản nghiêm khắc phê bình BCĐ, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 xã Trung Sơn, cá nhân đồng chí Trưởng BCĐ PCD xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã Trung Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh phê bình BCĐ Phòng, chống dịch huyện Yên Thế do để phát sinh ổ dịch liên quan đến người về từ Bắc Ninh
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nghiêm khắc phê bình BCĐ phòng, chống dịch huyện Yên Thế, cá nhân đồng chí Trưởng BCĐ và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Yên Thế do đã chủ quan, lơ là, không quản lý chặt chẽ những người từ vùng dịch tỉnh Bắc Ninh về địa phương để phát sinh ổ dịch phức tạp. 
Lục Ngạn: Phê bình Chủ tịch UBND và Trưởng công an xã Trù Hựu trong phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT)- Liên quan đến 1 trường hợp bệnh nhân F0 ở Hải Dương, ngày 20/2, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn ra văn bản phê bình Chủ tịch UBND, Trưởng công an xã Trù Hựu và Tổ giám sát phòng, chống dịch thôn Thanh Tân, xã Trù Hựu đã để sót 2 trường hợp công dân đi từ vùng dịch Hải Dương trở về địa phương không thực hiện khai báo y tế. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...