Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Thế: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Cập nhật: 16:32 ngày 24/11/2021
(BGĐT) -  Ngày 24/11, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế ban hành quyết định xử phạt hành chính nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.
{keywords}

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Yên Thế.

Theo đó, xử phạt 3 trường hợp ở xã Đông Sơn, gồm: Trần Quốc Tùy (SN 1987) ở thôn Bo Chợ, là F0 đã chữa khỏi bệnh trở về địa phương và đang cách ly y tế tại nhà; Trần Văn Tính (SN 1993) ở thôn Bo Chợ, đang là F1 cách ly y tế tại nhà; Nguyễn Văn Dũng (SN 1995) ở thôn Đền Quynh, đang cách ly y tế tại nhà.

Ba trường hợp trên đã có hành vi tiếp xúc, nói chuyện, ăn uống cùng với nhau trong khi đang áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quyết định của Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 huyện và xã. Mỗi trường hợp bị phạt 7,5 triệu đồng. 

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Phạm Văn Hợp (SN 1985), cư trú tại xã Minh Đạo, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) do thực hiện hành vi: Không chấp hành các biện pháp PCD bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Vào hồi 8 giờ ngày 16/11, Phạm Văn Hợp tự ý vượt chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1, điểm đầu quốc lộ 17 tại tổ dân phố Thành Chung, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế giáp huyện Tân Yên. 

Như vậy, từ đầu tháng 11 đến nay, lực lượng chức năng của huyện Yên Thế và các xã, thị trấn đã xử phạt 253 trường hợp vi phạm các quy định PCD Covid-19 với tổng số tiền hơn 413 triệu đồng và cảnh cáo 5 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đeo khẩu trang, ra ngoài không thực sự cần thiết, tự ý vượt chốt kiểm soát dịch bệnh, vứt khẩu trang không đúng nơi quy định…

Đến 14 giờ ngày 23/11, huyện Yên Thế ghi nhận tổng số 246 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 17/19 xã, thị trấn; trong đó 8 ca ngoài ổ dịch Yên Thế. Đến nay, đã có 171 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trở về địa phương. Huyện đang thực hiện cách ly tập trung 125 trường hợp; cách ly tại nhà hơn 1.500 trường hợp; cách ly y tế F1 tại nhà hơn 100 trường hợp.

Tin, ảnh: Quốc Phương

Yên Thế: Xử phạt vi phạm hành chính đối với người tự ý rời khỏi khu cách ly
(BGĐT)-Ngày 17/11, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân tự ý rời khỏi nơi cách ly.
Từ 6 giờ ngày 16/11 gỡ bỏ vùng phong tỏa, cách ly y tế huyện Yên Thế
(BGĐT) – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định gỡ bỏ vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế.
Yên Thế: Xử phạt một doanh nghiệp 30 triệu đồng vi phạm phòng, chống dịch
Ngày 14/11, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực y tế đối với một doanh nghiệp do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19.
Quân đội, công an chung sức hỗ trợ huyện Yên Thế chống dịch
(BGĐT) - Góp sức cùng cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thế (Bắc Giang), lực lượng công an, quân đội đang tích cực phối hợp, hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch Covid-19. 
Yên Thế: Tạo điều kiện để lưu thông hàng hóa bình thường
(BGĐT) - Yên Thế đang thực hiện biện pháp phong tỏa để phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 nhưng huyện vẫn tạo điều kiện thuận lợi để lưu thông hàng hóa.
Yên Thế: Phạt vi phạm hành chính một trường hợp vượt chốt kiểm soát dịch
(BGĐT) - Ngày 10/11, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Tô Văn Luân (SN 1987) ở xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà (Thái Bình) do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. 
Hai chủ tịch UBND xã ở Yên Thế bị phê bình trong công tác PCD
(BGĐT) - Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch (PCD) bệnh Covid-19 huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa có công văn phê bình Chủ tịch UBND xã Tam Tiến và Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc do chưa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên về công tác PCD.
Yên Thế: Phạt 13 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch
(BGĐT) - Mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng những ngày vừa qua vẫn có nhiều người trên địa bàn huyện Yên Thế vi phạm quy định, gây nguy cơ lây lan dịch Covid-19.


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...