Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

WHO kỳ vọng có thêm thông tin về khả năng lây lan của biến thể Omicron trong vài ngày tới

Cập nhật: 13:52 ngày 02/12/2021
Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 1/12, bà Maria van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết cơ quan này hy vọng sẽ có thêm thông tin về khả năng lây lan của biến thể Omicron trong vòng vài ngày tới.

Tốc độ này nhanh hơn so với dự báo mà WHO đưa ra vào tuần trước khi cho rằng phải mất “vài tuần” để có thể đánh giá dữ liệu về biến thể mới của virus SARS-CoV-2 sau khi liệt biến thể này vào danh sách “biến thể đáng lo ngại”.

Liệu Omicron có khả năng lây mạnh hơn các biến thể trước đó hay có thể lẩn tránh được các loại vaccine hay không vẫn là những câu hỏi lớn mà các nhà khoa học trên toàn thế giới đang chạy đua tìm câu trả lời trong những ngày vừa qua.

{keywords}

Bà Maria van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Các nhà phát triển vaccine cho biết sẽ mất khoảng 2 tuần để đánh giá hiệu quả của vaccine trước biến thể mới này.

Theo bà Maria van Kerkhove, một kịch bản có thể xảy ra là biến thể Omicron, được phát hiện lần đầu tiên ở miền nam châu Phi, có khả năng lan truyền nhanh hơn so với biến thể Delta. Tuy nhiên, chuyên gia của WHO cho biết vẫn chưa thể xác định được liệu biến chủng này có khiến tình trạng người bệnh trở nên xấu đi hay không.

Bà Soumya Swaminathan, nhà khoa học trưởng của WHO, cho hay cơ quan này tin rằng các loại vaccine ngừa Covid-19 hiện nay sẽ duy trì được hiệu quả chống lại biến thể Omicron.

Moderna sắp tung ra loại vaccine chống lại được biến thể Omicron
Chủ tịch Tập đoàn Moderna cho biết, hãng đã bắt tay vào dự án nghiên cứu loại vaccine có thể chống được tới 4 biến thể của virus SARS-CoV-2 khác, bao gồm cả Omicron.
G7 họp khẩn về biến thể Omicron
Ngày 29/11, Bộ trưởng Y tế Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) khẳng định biến thể Omicron phát hiện đầu tiên tại Nam Phi có khả năng lây nhiễm cao và đòi hỏi “hành động khẩn cấp".
WHO đặt tên mới cho biến thể B.1.1.529
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26/11 đã đặt lại tên cho biến thể mới B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2 là Omicron, đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại.
WHO kêu gọi Đông Nam Á cảnh giác trước biến thể Omicron
Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhắc nhở các quốc gia Đông Nam Á không nên buông lỏng cảnh giác trong bối cảnh thế giới đang lo lắng về "biến thể đáng lo ngại" Omicron.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...