Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Góp sức chống dịch, giữ vệ sinh đô thị

Cập nhật: 10:00 ngày 06/01/2022
(BGĐT) - Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bắc Giang với những hoạt động sáng tạo, tích cực tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch, đạt kết quả xuất sắc trong các nhiệm vụ.

Sạch từ nhà ra ngõ

Đã thành nếp, cứ Chủ nhật hằng tuần, cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ lại ra quân vệ sinh môi trường tại địa bàn. Mỗi buổi có sự tham gia của 40-50 cán bộ, hội viên quét dọn, thu gom rác thải tại các tuyến ngõ phố, khơi thông rãnh thoát nước giúp cảnh quan đô thị thêm phong quang, sạch đẹp. Bà Hoàng Thu Thủy, Chi hội trưởng chia sẻ: “Chúng tôi huy động các thành viên trong gia đình và người dân trên địa bàn cùng tham gia, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường.”

{keywords}

Cán bộ phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ tuyên truyền quy định phòng dịch đến người dân.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, các cấp hội phụ nữ TP tích cực hưởng ứng, hướng tới xây dựng đô thị xanh - thông minh. Hội phát động các chi hội thôn, tổ dân phố thi đua “Sạch từ nhà ra ngõ - Sạch từ ngõ vào nhà”, “Chủ nhật xanh”; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân để chung tay giữ gìn đường làng, ngõ phố sáng-xanh-sạch-đẹp. 

Từ tháng 5/2021, tất cả các chi hội thôn, tổ dân phố đồng loạt ra quân và duy trì “Chủ nhật xanh” theo tinh thần Nghị quyết số 81-NQ/TU của BTV Thành uỷ. Đã có gần 19 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thu gom gần 60 tấn rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng, nạo vét kênh mương, phát quang bụi rậm, xoá quảng cáo rác. Với phương châm “hoa thay thế cỏ, rác”, các cơ sở hội trồng, chăm sóc 56 đoạn đường hoa sau khi giải tỏa các bãi rác tồn đọng tại khu đất trống hoặc trong khu dân cư.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN TP cho biết: Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, mỗi cơ sở hội có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đơn cử như Hội LHPN các phường Trần Phú, Trần Nguyên Hãn tổ chức đổi phế liệu tái chế, pin cũ lấy cây xanh, làn đi chợ, hộp đựng thức ăn cho người dân, hội viên; Hội LHPN phường Thọ Xương lập 13 điểm đổi pin cũ lấy khẩu trang, xà phòng; Hội LHPN xã Dĩnh Trì tặng hàng trăm làn đi chợ cho hội viên; Hội LHPN phường Ngô Quyền tuyên truyền, vận động 7 cửa hàng kinh doanh tại chợ Ngô Quyền giảm giá cho khách hàng mua thực phẩm không sử dụng túi nilon...

Để thiết thực gây quỹ giúp hội viên nghèo, các cấp hội đã duy trì 321 tổ thu gom phế liệu, mỗi năm tiết kiệm được 60-80 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này và vận động xã hội hóa, các cơ sở hội, chi hội đã hỗ trợ tiền, gạo cho gần ba nghìn lượt hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tặng hàng nghìn vật dụng thân thiện với môi trường cho hội viên và người dân. 

Thực hiện phong trào “Biến rác thải thành xe đạp”, đầu năm học 2021-2022, các cấp hội đã trao tặng 79 chiếc xe và nhiều món quà thiết thực giúp đỡ học sinh vượt khó trong học tập; đồng thời vận động, quyên góp hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên nghèo. 

Hội LHPN TP còn chỉ đạo cơ sở đạt kết quả tốt trong xây dựng Hội, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Trong năm 2021, các cấp hội đăng ký, thực hiện 180 hoạt động, phần việc góp phần xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tích cực phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp ảnh hưởng đến KT-XH và đời sống nhân dân, các cấp Hội LHPN TP tuyên truyền vận động hội viên tham gia nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Trong đó trích quỹ, vận động cán bộ hội viên, nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện ủng hộ tiền mặt, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, đồ dùng tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch, khu cách ly tập trung; tham gia tổ chức các “quầy hàng 0 đồng”, “siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ các gia đình trong vùng phong tỏa trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng. 

Thời điểm dịch bùng phát, cán bộ, hội viên phụ nữ đã nhận, chuyển gần 4 tấn hoa quả tươi và trực tiếp ép hàng nghìn cốc nước sinh tố tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Các cán bộ, hội viên phụ nữ các phường: Ngô Quyền, Hoàng Văn Thụ, Trần Nguyên Hãn không nề hà thức đêm muối dưa cà, làm muối lạc; phụ nữ các xã Dĩnh Trì, Đồng Sơn hái hàng trăm mớ rau gửi tặng người dân các khu vực cách ly.

Ghi nhận những hoạt động tích cực của Hội LHPN TP Bắc Giang, cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Hội về thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch UBND TP khen thưởng đơn vị do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; công tác hội và xây dựng nông thôn mới.

Với tinh thần tương thân tương ái, Hội LHPN TP là đầu mối tiếp nhận hàng hóa, phối hợp bàn giao 4 đợt hàng hóa ủng hộ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam với tổng số gần 50 tấn gạo, mỳ, rau củ... và 10 thùng bánh, 720 thùng mỳ ăn liền, 484 hộp muối lạc, trị giá gần 1,1 tỷ đồng. 

Nắm bắt khó khăn của người dân thời điểm dịch bệnh, cán bộ, hội viên các cấp đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 4 tấn hoa quả, hàng trăm ngày công cấy, thu hoạch lúa và hoa màu cho nông dân; 250 chị tham gia nấu ăn phục vụ tại các khu cách ly. 

Hằng ngày, cán bộ, hội viên phụ nữ tại các thôn, tổ dân phố nắm bắt nhu cầu để đi chợ hỗ trợ mua sắm nhu yếu phẩm cho các hộ thuộc diện cách ly tại nhà. Hiện nay, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trong vòng một tuần nay, toàn TP phát sinh gần 230 ca bệnh, phần lớn là học sinh; các phường, xã phải phong tỏa nhiều khu vực; hàng nghìn người cách ly tập trung hoặc tại nhà. 

Trước tình hình đó, cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục tham gia tổ Covid cộng đồng, trực chốt kiểm dịch, tặng nhu yếu phẩm và hỗ trợ mua sắm đồ dùng thiết yếu cho các hộ cách ly. Đồng thời tuyên truyền, nắm tình hình sức khỏe, nhắc nhở người điều trị, cách ly tại nhà chấp hành quy định phòng, chống dịch, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ. 

Chị Nguyễn Thị Bích Hòa, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng tổ dân phố 1, phường Mỹ Độ chia sẻ: “Không kể ngày hay đêm, hễ có thông tin về ca bệnh và những trường hợp liên quan, chúng tôi lập tức cùng lực lượng chức năng đến khoanh vùng, trực chốt. Công việc vất vả, nguy hiểm do tiếp xúc với nhiều người có nguy cơ nhiễm bệnh nên chúng tôi nhắc nhau chú ý bảo đảm an toàn, góp sức kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn”

Bài, ảnh : Vi Lệ Thanh

TP Bắc Giang: Xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng số
(BGĐT) - Với quyết tâm xây dựng đô thị thông minh, tăng hiệu quả điều hành, hoạt động của chính quyền các cấp, phục vụ nhân dân, TP Bắc Giang đang tập trung đầu tư và triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực.
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 22, thuộc phân khu số 2, TP Bắc Giang
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 22, thuộc phân khu số 2, TP Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).
TP Bắc Giang phấn đấu trong nhóm 5 TP trực thuộc tỉnh dẫn đầu về đô thị thông minh
(BGĐT) - Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 156-NQ/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, Thành ủy Bắc Giang vừa triển khai Chương trình hành động với những giải pháp cụ thể.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...