Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

WHO cảnh báo Covid-19 'còn lâu mới kết thúc'

Cập nhật: 08:27 ngày 19/01/2022
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng không nên chủ quan trước biến chủng Omicron và đại dịch Covid-19 "còn lâu mới kết thúc".

"Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn nhưng cho rằng nó chỉ gây bệnh nhẹ là sai lầm. Chớ nhầm lẫn. Omicron vẫn dẫn đến nhập viện và tử vong, ngay cả ca bệnh ít nghiêm trọng cũng đang khiến các cơ sở y tế quá tải", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 18/1 cho hay, đề cập đến biến chủng lây lan toàn cầu từ khi được phát hiện lần đầu ở miền Nam châu Phi hồi tháng 11/2021.

{keywords}

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Đại dịch này còn lâu mới chấm dứt", người đứng đầu cơ quan y tế của Liên hợp quốc cảnh báo.

Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp WHO Michael Ryan cũng cho hay "sự gia tăng ca bệnh theo cấp số nhân, bất kể mức độ nghiêm trọng của từng loại biến chủng, đều dẫn tới gia tăng số ca nhập viện và tử vong không thể tránh khỏi".

Tổng Giám đốc WHO cho biết có dấu hiệu cho thấy sự gia tăng ca nhiễm nCoV do Omicron có thể đã tới đỉnh điểm ở một số nước, "mang lại hy vọng điều tồi tệ nhất của làn sóng mới đã qua nhưng chưa quốc gia nào thoát khỏi mối đe dọa".

Ông nhấn mạnh, cần phải loại bỏ khẩn cấp áp lực lên hệ thống y tế, đặc biệt ở những nước có tỷ lệ bao phủ tiêm chủng thấp. "Bây giờ không phải lúc vẫy cờ trắng từ bỏ", Tedros cảnh báo.

"Chúng ta vẫn có thể giảm đáng kể tác động của làn sóng hiện tại bằng cách chia sẻ và sử dụng công cụ y tế hiệu quả, đồng thời thực hiện các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng mà chúng ta đã biết", ông nói.

Maria Van Kerkhove, Giám đốc kỹ thuật của WHO về Covid-19, cho hay mỗi tuần thế giới ghi nhận khoảng 45.000 ca tử vong do Covid-19. "Đáng lẽ không nên xảy ra tình trạng này, bởi chúng ta có công cụ trong tay", bà nói.

Dữ liệu cho thấy các loại vaccine Covid-19 hiện kém hiệu quả hơn trong bảo vệ chống lây nhiễm Omicron so với các chủng trước. Một số công ty dược phẩm đang trong quá trình sản xuất vaccine nhắm riêng đến biến chủng Omicron nhưng WHO cho rằng đây chưa phải là phương án lý tưởng thoát khỏi khủng hoảng.

Soumya Swaminathan, Giám đốc khoa học của WHO, đánh giá ý tưởng phát triển vaccine nhằm vào biến chủng cụ thể hấp dẫn nhưng sẽ mất nhiều tháng để phát triển mà "nguy hiểm là ta luôn phải cố gắng bắt kịp biến chủng tiếp theo". Do đó, cách tiếp cận tốt hơn là cố gắng phát triển cái gọi là "đa vaccine hay vaccine liên nCoV", bà nói.

Tổng Giám đốc WHO đồng thời nhấn mạnh các loại vaccine hiện có vẫn làm tốt công việc ngăn bệnh trở nặng, nhắc lại tầm quan trọng của bảo đảm phổ cập bình đẳng vaccine. "Vaccine có thể kém hiệu quả trong ngăn ngừa và lây nhiễm Omicron so với những biến chủng trước nhưng chúng vẫn rất tốt trong ngăn ngừa bệnh hiểm nghèo và tử vong", ông Tedros nói.

Lợi ích kép từ điều trị F0 tại nhà
(BGĐT) - Đến nay, nhiều bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Thế (Bắc Giang) không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được chăm sóc, điều trị tại nhà. Trong đó, một số trường hợp khỏi bệnh. Việc điều trị này góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên và tạo sự thoải mái cho người bệnh.
Thần tốc tiêm phòng, tăng diện bao phủ vắc- xin chống Covid-19
(BGĐT) - Những ngày gần đây, dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát cao, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang tập trung lực lượng, tăng tốc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng nhằm tăng diện bao phủ vắc - xin chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
Bộ Y tế đề nghị các địa phương chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp
Ngày 17/1, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...