Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 29 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

WHO lo ngại biến chủng nCoV mới xuất hiện tại Triều Tiên

Cập nhật: 14:11 ngày 18/05/2022
WHO lo ngại đợt bùng phát tại những khu vực người dân chưa được tiêm phòng như Triều Tiên sẽ tạo ra các biến chủng nCoV nguy hiểm hơn.
{keywords}

Công nhân khử trùng phòng ăn tại nhà máy sản xuất vật tư vệ sinh, ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 16/5. 

"Tình hình đáng lo ngại nếu các quốc gia không sử dụng những công cụ hiện có để đối phó với Covid-19. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm tại các vùng dịch bệnh chưa được kiểm soát", Mike Ryan, Giám đốc phụ trách trường hợp khẩn cấp của WHO, cho biết ngày 17/5.

Tại họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng bày tỏ sự "quan ngại sâu sắc" khi virus lây lan trong một cộng đồng chưa được tiêm phòng với nhiều bệnh lý tiềm ẩn.

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc trước đó cho biết Bình Nhưỡng vẫn chưa thông báo chính thức về đợt bùng phát dịch bệnh. Theo ông Ryan, WHO sẵn sàng giúp đỡ, nhưng không có quyền can thiệp vào công tác chống dịch của một quốc gia có chủ quyền.

Triều Tiên ngày 11/5 ghi nhận những ca nhiễm nCoV đầu tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un lập tức ra lệnh phong tỏa các thành phố. Hãng thông tấn trung ương KCNA gọi đây là "tình huống nghiêm trọng". Giới chức đã nâng biện pháp dập dịch lên mức khẩn cấp tối đa. Đến nay, nước này báo cáo 56 ca tử vong và gần 1,5 triệu ca có triệu chứng sốt.

Lee Sang Keun, Giám đốc nghiên cứu chiến lược tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia, cho biết virus có thể xâm nhập vào Triều Tiên thông qua nhiều con đường, bao gồm tuyến vận tải đường sắt Triều Tiên - Trung Quốc. Tuy nhiên, con đường đã bị đóng lại sau khi Trung Quốc phong tỏa thành phố biên giới Đan Đông.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 17/5 khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt như ibuprofen và các loại kháng sinh, để điều trị Covid-19. Người dân cũng được khuyến nghị súc họng bằng nước muối hoặc trà kim ngân, trà lá liễu ba lần mỗi ngày.

Công an Đồng Tháp khởi tố vụ án "CDC liên quan Việt Á"
Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm trong việc đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm Việt Á trị giá hơn 233 tỷ đồng cho các cơ sở y tế tỉnh Đồng Tháp.
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 9 bị can trong vụ "làm luật" xe quá tải tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Ngày 18/5, Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa tiếp tục khởi tố thêm 9 bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...