Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Nam là một trong 4 nước có số ca Covid cao nhất tuần qua

Cập nhật: 22:04 ngày 11/08/2022
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Việt Nam được đưa trở lại danh sách các nước có số ca nhiễm nCoV mới cao nhất trên toàn cầu, theo báo cáo của WHO.
{keywords}

Việt Nam được đưa trở lại danh sách các nước có số ca nhiễm nCoV mới cao nhất trên toàn cầu.

Báo cáo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 10/8. Theo đó, ở cấp độ quốc gia, số ca mắc mới hàng tuần của Việt Nam là hơn 571.000, chỉ xếp sau Nhật Bản (1,4 triệu ca), Mỹ (gần 760.000 ca) và Hàn Quốc (hơn 713.000 ca).

Như vậy, nếu tính trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 4 trong số các quốc gia có số ca mắc mới cao nhất. Tuy nhiên, Việt Nam không có tên trong danh sách các nước có số ca tử vong cao nhất tuần. Những quốc gia này bao gồm Mỹ (hơn 2.700 ca), Brazil (hơn 1.400 ca), Nhật Bản (1.002 ca) và Tây Ban Nha (654 ca).

Tính riêng khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ ba về số ca mắc mới, sau Nhật Bản và Hàn Quốc, song cũng không có tên trong danh sách các nước có số ca tử vong cao nhất. Các nước có số người chết vì Covid-19 cao nhất là Nhật Bản, Australia và Trung Quốc.

WHO cho biết số ca mắc tại Việt Nam tăng cao một phần là do báo cáo bổ sung của một số tỉnh từ trước đó (trong giai đoạn từ tháng 2/2022 đến nay). Trong khi đó, Bộ Y tế cho biết tuần qua, Sở Y tế Hải Phòng đăng ký bổ sung 402.830 ca, Thái Nguyên bổ sung 152.485 ca. Còn lại, số mắc trong 7 ngày gần đây trên cả nước bình quân 2.000 ca/ngày.

Ngoài ra, ngày 11/8, bản tin Covid của Bộ Y tế cho biết số mắc mới tăng vọt trở lại, lên mức 6.775 ca, cao gấp ba so mức trung bình tuần trước. Bộ Y tế cho biết số thực tế ghi nhận trong ngày là hơn 2.300 ca, tăng so với ngày trước (hơn 2.000 ca). Tuy nhiên, tổng số ca được thống kê tăng vọt là do Nghệ An báo cáo bổ sung 4.408 ca trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh, sau khi rà soát thông tin.

Theo cơ quan y tế Liên Hợp Quốc, cần diễn giải và báo cáo xu hướng tử vong do Covid-19 ở thời điểm hiện tại một cách thận trọng, vì nhiều quốc gia đang dần thay đổi chiến lược xét nghiệm. Điều này dẫn đến số lượng xét nghiệm tổng thể thấp hơn, số ca nhiễm được ghi nhận cũng thấp hơn so với thực tế.

WHO nhận định BA.5 vẫn là biến chủng chủ đạo trong làn sóng lây nhiễm mới. Tỷ lệ lưu hành của các biến chủng phụ khác như BA.4, BA.2 đã giảm. Trong khi đó, BA.5 ngày càng đa dạng, với nhiều đột biến bổ sung.

WHO sẽ tiếp tục theo dõi tất cả các biến chủng mới phát sinh, gồm cả những biến chủng đáng lo ngại để cảnh báo xu hướng lây nhiễm toàn cầu và sự thay đổi của virus.

Tháo gỡ vướng mắc, sớm cấp thị thực đối với hộ chiếu mẫu mới
Ngày 11/8, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật quá trình xử lý việc một số nước tạm ngừng cấp thị thực đối với hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam.
Việt Nam giành 7 HCV tại Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới
Vừa qua, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thương mại Seoul (SETEC), Hàn Quốc đã diễn ra Cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới lần thứ 11 WICO-2022, với sự tham gia của gần 1.000 thí sinh, đến từ 28 quốc gia.
Lén tưới xăng, đốt nhà lúc gia chủ say ngủ
Bà chủ căn nhà trên đường Bàu Năng 11, ̣Đà Nẵng phát hiện lửa và khói bốc lên từ phía cửa sau, mùi xăng nồng nặc.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...