Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang long trọng khai mạc Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

(BGĐT)- Sáng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 long trọng khai mạc. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng về dự, chỉ đạo Đại hội. 

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; các đồng chí: Nguyễn Thanh Quất, lão thành cách mạng; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc; Đỗ Bình Dương, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc, Bắc Giang; Nguyễn Quốc Cường, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Nông Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

{keywords}

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội.

Đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư. Đoàn đại biểu Đảng bộ các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên và TP Hà Nội đã về dự chung vui cùng Đảng bộ tỉnh.

Đại hội cũng đón các đồng chí nguyên là: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVIII. Các đồng chí lãnh đạo cấp vụ và chuyên viên các ban, bộ, ngành của T.Ư. Các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đại hội của “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo”

Diễn văn khai mạc do đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là Đại hội của “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo”. Đại hội sẽ khẳng định những thành quả cách mạng mà chúng ta đạt được trong chặng đường đổi mới, hội nhập và phát triển vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đồng thời, đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển mới toàn diện, vững chắc hơn. 

{keywords}

Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Đảng bộ tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, với trọng trách được giao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc thật nghiêm túc với phong cách và tư duy đổi mới. Đặc biệt là tích cực thảo luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ đó rút ra những bài học sâu sắc, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự cần sáng suốt bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín và trách nhiệm cao. Đồng thời, lựa chọn bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, tham gia quyết định và đóng góp vào thành công chung của toàn Đảng.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Hòa BìnhBí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiều dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII do đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh huy động các nguồn lực cho đầu tư và phát triển, thực hiện đạt kết quả toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, đưa Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động với nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng dẫn đầu khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. 

Nổi bật như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân trên địa bàn đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu cả nước, vượt xa so với mục tiêu Đại hội (10-11%/năm). Quy mô GRDP năm 2020 ước đạt gần 123 nghìn tỷ đồng,  gấp 2 lần năm 2015 (đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố). Bắc Giang hiện được đánh giá là một trong những địa phương có sức hấp dẫn nhất về thu hút đầu tư. Kết quả ở lĩnh vực này trong nhiệm kỳ đạt cao nhất từ trước đến nay. Tổng số dự án thu hút đầu tư còn hiệu lực đã tăng 1.756 dự án, gấp 2,1 lần so với năm 2015. 

{keywords}

Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hết năm 2020, toàn tỉnh có 124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67,4% tổng số xã trong tỉnh, vượt xa so với mục tiêu Đại hội (35-40%), có 3 huyện (Việt Yên, Lạng Giang và Tân Yên) đạt huyện nông thôn mới trước kế hoạch. Hiệu quả mang lại từ phong trào xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến đời sống người dân và diện mạo của vùng nông thôn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội thiết thực, hiệu quả. Phương thức, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua sẽ là yếu tố cơ bản, đồng thời cũng là động lực để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc trong những năm tới. 

Phấn đấu là một trong 15 tỉnh đứng đầu cả nước

Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ mới 2020-2025; đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; Phấn đấu đưa Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP; GRDP bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước.

Dự thảo cũng đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 14-15%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 68,4%; Dịch vụ 20,6%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 11%;  GRDP bình quân đầu người đạt từ 5.500-6.000 USD. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 14-16%/năm. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 470 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,0%, trong đó các xã đặc biệt khó khăn còn 12,6%. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 84% trở lên.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Đồng thời xác định 5 nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu. Trong đó tập trung xây dựng môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh, xây dựng các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, nhất là hạ tầng kỹ thuật, cải cách hành chính, hạ tầng kết nối. Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; trọng tâm là xác lập không gian và tính chất phát triển, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, vận dụng sáng tạo các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương cho phù hợp với thực tiễn địa phương trong điều kiện kinh tế thị trường. 

Tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

*Trong thời gian làm việc buổi sáng, các ý kiến tham luận đã đề xuất, gợi mở nhiều vấn đề, thể hiện sự trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu nhằm xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc.

Tham luận tại hội trường, đồng chí Lê Ánh Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham luận chủ đề “Giải pháp đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ để xây dựng Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc”. Đồng chí cho rằng đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH có tính chất quyết định đến sự phát triển của tỉnh. 

Theo đó, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vẫn phải được ưu tiên hàng đầu và đi trước một bước để tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH. Cùng đó, tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng công nghiệp, nhất là các khu công nghiệp để đón bắt làn sóng đầu tư hậu dịch Covid-19. Quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển các không gian xanh, dịch vụ tiện ích để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới, cần dành sự quan tâm hơn nữa nhằm phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các ngành kinh tế. 

Đồng chí Ngô Văn Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham luận với nội dung "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ". Sau khi nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ, khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những thách thức, yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đồng chí Ngô Văn Nam cho rằng để đưa Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc; vị thế, hình ảnh của tỉnh nâng lên tầm cao mới cần huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tâm, có tầm; vừa hồng, vừa chuyên. 

Quan tâm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng về dự, chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. Đồng chí cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua đã tạo ra một dấu ấn bứt phá đối với Bắc Giang, làm nền tảng vững chắc cho đà phát triển của tỉnh trong nhiều năm tiếp theo. 

Đồng chí biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đồng tình với các nội dung nêu trong Báo cáo chính trị và hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Những khó khăn hạn chế nêu trên cần được Đại hội tập trung cao, phát huy dân chủ, trí tuệ để đánh giá, thảo luận sâu sắc nhằm đề ra những giải pháp tích cực, hiệu quả hơn cho giai đoạn phát triển mới.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, là một tỉnh phía Đông Bắc của Tổ quốc, Bắc Giang có nhiều lợi thế để phát triển. Vì vậy, tỉnh cần xác định rõ hơn tầm quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế, phân tích đánh giá sâu sắc những thuận lợi khó khăn của địa phương để có giải pháp phát huy lợi thế, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. Bắc Giang cần phát triển đồng bộ cả công nghiệp và nông nghiệp; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh. Làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là các xã, huyện khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng an ninh với phát triển KT-XH; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Một số ảnh tại phiên khai mạc sáng 14/10:

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình về dự Đại hội.

{keywords}

Các đại biểu bên hành lang Đại hội.

{keywords}

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật tại Đại hội.

{keywords}

Đại biểu huyện vùng cao Sơn Động dự Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
(BGĐT)- Báo Bắc Giang điện tử trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tuổi trẻ Bắc Giang thực hiện nhiều công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh
(BGĐT) - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh thi công nhiều công trình, phần việc thanh niên qua đó góp sức trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương. 
Khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII
Sáng 12/10, phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức tại Hà Nội.

Nhóm Phóng viên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...