(BGĐT) - Bằng sự năng động, dám nghĩ dám làm, ông Nguyễn Ngọc Văn, tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp mỗi tháng cho thu nhập hơn 300 triệu đồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Chúng tôi cùng cán bộ Hội Nông dân thị trấn Bích Động đến thăm trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Ngọc Văn. Hàng nghìn con lợn/lứa được chăm sóc trong nhà lạnh. Học nghề sư phạm và từng công tác tại Trường THCS xã Sa lý, xã Cấm Sơn (Lục Ngạn), năm 1993, ông Nguyễn Ngọc Văn làm đơn xin ra khỏi ngành để theo đuổi đam mê công việc kinh doanh.
 |
Ông Nguyễn Ngọc Văn (bên trái) kiểm tra đàn lợn trước khi xuất bán. |
Ban đầu, để có đất lập nghiệp, ông làm đơn xin thầu 27 nghìn m2 đất ven ngòi để mở cơ sở sản xuất gạch ngói và trồng cây lấy gỗ. Nghề làm gạch nhiều năm cũng cho nguồn thu khá. Tuy nhiên, năm 2012, thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc dừng sản xuất gạch thủ công, gia đình ông chuyển đổi sang nuôi lợn.
Khác với các hộ chăn nuôi đi trước, ông lựa chọn hướng đi mới bằng việc đầu tư xây dựng trang trại lợn quy mô 3 nghìn con, liên doanh chăn nuôi với Tập đoàn chăn nuôi DABACO (Bắc Ninh). Quen với mối làm ăn trong nghề, năm 2016 ông cùng bạn xây dựng trạm trung chuyển gia súc trên khu đất lò gạch cũ, sau đó cho Tập đoàn chăn nuôi CP Thái Lan thuê lại; đồng thời mua 12 ô tô trọng tải nhỏ chở hàng thuê cho đơn vị này.
Ông Nguyễn Ngọc Văn cho biết: “Vốn có đam mê kinh doanh, toàn bộ số tiền lãi từ việc cho thuê trung tâm trung chuyển gia súc và tiền chăn nuôi lợn, tôi tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh nghỉ dưỡng tại Phú Quốc- Kiên Giang; mua đất xây nhà cho thuê dịch vụ phòng khám tại thị trấn Bích Động (Việt Yên)”.
Với sự năng động, mạnh dạn trong tư duy và cách làm, năm 2019, bình quân ông thu về hơn 300 triệu đồng/tháng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Văn còn tạo việc làm cho 30 lao động, tiền lương từ 5-30 triệu đồng/người/tháng tùy theo năng lực và vị trí công việc. Ông còn thường xuyên tham gia các chương trình ủng hộ vì người nghèo; chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ về vốn, con giống cho các hộ dân nghèo trong thôn cùng phát triển kinh tế.
Với kết quả đạt được, gia đình ông Văn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; đồng thời là một trong 10 nông dân điển hình tiên tiến được khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V.
Bắc Giang: Biểu dương 125 điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo(BGĐT) - Sáng 9/9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo giai đoạn 2015-2020. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải, Chủ tịch Danh dự Hội CTĐ tỉnh; Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam Trần Quốc Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh.
Những điển hình lao động sáng tạo(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nhiều cán bộ, công chức, người lao động không ngừng nỗ lực, sáng tạo, có nhiều giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả công việc, đưa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển.
Những cựu chiến binh điển hình(BGĐT) - Các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V tỉnh Bắc Giang sắp tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đề nghị khen thưởng 10 cá nhân điển hình ở các mặt công tác.
Nhân rộng điển hình theo gương Bác(BGĐT) - Xây dựng điển hình tiên tiến là định hướng xuyên suốt của Đảng bộ Khối DN tỉnh Bắc Giang trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiều việc làm tốt được nhân rộng, lan tỏa.
Minh Hương
Nguyễn Ngọc Văn, tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Bắc Giang, điển hình, làm kinh tế giỏi