Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hàn Quốc tăng cường nhân viên y tế tới tâm dịch Daegu

Cập nhật: 13:53 ngày 26/02/2020
Hàn Quốc đang nhanh chóng triển khai lực lượng y tế bổ sung tới các điểm nóng dịch bệnh Covid-19 tại TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang trong bối cảnh đội ngũ nhân viên y tế tại các địa phương đang ngày càng thiếu hụt.

Hơn 190 y bác sĩ thuộc quân đội, cơ quan y tế nhà nước ở các địa phương khác đã được cử gấp đến TP Daegu. Nhân viên y tế các bệnh viện tư nhân cũng đang được huy động tới đây. Nhiều xe cấp cứu cũng đã tập trung về TP Daegu.

{keywords}

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi mắc Covid-19 đến Bệnh viện Daenam ở TP Daegu, Hàn Quốc.

Trong khi đó, đội ngũ y tế tại hai địa phương nói trên liên tục khẩn trương thăm khám, lấy mẫu bệnh phẩm, kiểm tra dịch tễ học của bệnh nhân.

Nhiều ngày qua, các trang mạng xã hội ở Hàn Quốc liên tiếp xuất hiện nhiều dòng động viên và khích lệ ấm áp gửi tới đội ngũ y bác sĩ đã cống hiến và chiến đấu với dịch bệnh, như "Không thể quên những anh hùng không tên", "Daegu cố lên!" hay "Bắc Gyeongsang cố lên!".

Nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, nhiều doanh nghiệp thông tin và truyền thông đã cho phép các nhân viên làm việc tại nhà.

Naver, cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc, cho biết toàn bộ nhân viên, trừ những nhân lực cần thiết, sẽ không đến trụ sở công ty ở quận Bundang, TP Seongnam, tỉnh Gyeonggi, mà làm việc từ xa.

Trước đó, Naver đã thành lập nhóm ứng phó với dịch bệnh, cho phép phụ nữ mang thai và những người có bệnh mãn tính làm việc tại nhà. Naver cũng tạm thời đóng cửa khu vực cho phép người ngoài ra vào trụ sở công ty và khử trùng tất cả các phòng làm việc.

Công ty Kakao cũng cho toàn bộ nhân viên làm việc ở nhà từ ngày 26-2. Tương tự, SK Telecom cũng áp dụng biện pháp này từ ngày 25-2, ngoại trừ một số vị trí việc làm đặc biệt, đồng thời tẩy trùng văn phòng, lắp camera quét nhiệt ở tất cả các cửa ra vào công ty.

Nhà mạng KT cho một nửa nhân viên thay phiên nhau làm việc tại nhà từ ngày 26-2 tới 6-3. Toàn bộ nhân viên ở TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, trừ những nhân lực cần thiết, đều được yêu cầu làm việc tại nhà. Hãng cũng cấm tất cả các hoạt động đi công tác nước ngoài cũng như trong nước, ngừng vận hành các cơ sở phúc lợi, tiện ích như nhà trẻ, trung tâm thể thao. Nhà mạng LG U+ cũng cho toàn bộ nhân viên ở TP Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang làm việc tại nhà, ngoại trừ những nhân lực cần thiết.

Bệnh nhân Covid -19 thứ 16: "Mong cộng đồng đừng kỳ thị"
Sáng 26-2 ông Nguyễn Văn Vinh, 50 tuổi, bệnh nhân cuối cùng trong số 16 ca dương tính Covid -19 ở Việt Nam, xuất viện.
Cập nhật Covid-19: Có 2.712 người tử vong, 80.598 ca nhiễm trên thế giới
Số ca tử vong mới do dịch bệnh Covid-19 đã giảm ở Trung Quốc nhưng lại tăng ở nhiều nước trên thế giới. Dịch do SARS-CoV-2 này đang tiếp tục lan rộng.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...