Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

700 sinh viên, 280 y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch

Cập nhật: 13:59 ngày 19/03/2020
Tại Hà Nội đã có 280 bác sĩ, y tá về nghỉ hưu và 700 sinh viên các trường y khoa tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chiều tối qua (18/3), Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết tại sân bay Nội Bài, do lượng hành khách nhập cảnh đông, ngành y tế thủ đô phải tăng cường lực lượng để lấy mẫu xét nghiệm nhanh nên Sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các quận huyện hỗ trợ.

{keywords}

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ ở sân bay Nội Bài.

"Chúng tôi huy động thêm mỗi quận huyện 2 cán bộ, với 30 quận huyện có thêm 60 người cùng 20 cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 20 cán bộ của BV Đại học Y Hà Nội chia nhau làm việc theo ca", ông Hạnh cho biết.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Nguyễn Nhật Cảm đề xuất huy động thêm ở mỗi quận huyện 3 người để tập huấn, lấy mẫu bệnh phẩm, ngoài ra huy động các sinh viên Đại học Y và Đại học Y tế công cộng.

Ngày 17/3, Trung tâm đã tiếp nhận 100 sinh viên của Đại học Y Hà Nội tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Số sinh viên này được tăng cường cho công tác kiểm dịch tại sân bay Nội Bài và khoa xét nghiệm, khoa phòng chống dịch truyền nhiễm để điều tra xác minh ca bệnh.

Trong trường hợp cần thêm lực lượng, TP sẵn sàng huy động thêm sinh viên của 2 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Hà Tây.

"Nhân lực bổ sung sẵn sàng đáp ứng cho giai đoạn 3 khi có từ 20-1.000 ca", ông Cảm nói.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết để chủ động đáp ứng nguồn nhân lực là các y, bác sĩ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, quận đã làm việc với Trường Đại học Y tế Công cộng.

Đến thời điểm này, tại trường có 600 sinh viên năm thứ 4 tình nguyện đăng ký tham gia.

"Các em sinh viên và trường rất mong muốn chung sức với TP trong công tác đẩy lùi dịch bệnh", ông chia sẻ.

Quận Bắc Từ Liêm cũng ghi nhận 280 y, bác sĩ về hưu mong muốn được tham gia công tác chống dịch. Trong tuần tới, quận dự kiến tổ chức tập huấn với số lượng y, bác sĩ này.

Nam sinh Quảng Trị chế tạo máy rửa tay diệt khuẩn chống Covid-19
Học sinh lớp 12 ở Quảng Trị đã làm nhiều người ngỡ ngàng khi tự mình sáng tạo ra máy rửa tay diệt khuẩn tự động, góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Chiếc máy nhỏ gọn, tiện lợi, hoạt động nhờ bộ cảm biến, tự động phun dung dịch sát khuẩn dưới dạng sương giúp rút ngắn tối đa thời gian rửa tay.
Quảng Ninh bảo đảm an toàn sức khỏe cho công chức, viên chức và người lao động
Cùng với nỗ lực cao nhất trong việc  bảo đảm an toàn sức khỏe người dân trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo thực hiện bảo đảm an toàn sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, công sở, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Bộ Y tế thông báo về các chuyến bay có hành khách mắc Covid-19
Ngay trong đêm 18/3, Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay có hành khách mắc Covid-19, bao gồm: Chuyến bay MI632 của Silkair từ Singapore đến Đà Nẵng ngày 14/3/2020 và chuyến bay VN54 của Vietnam Airlines từ London đến Hà Nội ngày 13/3/2020.   

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...