Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Một gia đình ủng hộ 500 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật: 17:30 ngày 21/03/2020
(BGĐT) - Chiều 21/3, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, gia đình ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Tập đoàn Thạch Bàn và bà Nguyễn Thị Hà Châu đã trao 500 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Đến dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

{keywords}

Đại diện một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 tiếp nhận số tiền ủng hộ từ gia đình ông Cường, bà Châu. 

Ông Nguyễn Thế Cường năm nay ngoài 70 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình, hiện sống cùng gia đình tại Hà Nội. Ông là chủ trang trại Thạch Môn Trang, xã Xương Lâm (Lạng Giang) và Nhà máy gạch ốp lát Granite Thạch Bàn Bắc Giang, xã Nham Sơn (Yên Dũng) nên có nhiều thời gian gắn bó với quê hương Bắc Giang.

Ông Cường cho biết, những năm trước, khi Nhà máy gạch ốp lát Granite Thạch Bàn mới đi vào hoạt động gặp rất nhiều khó khăn song luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bằng tình cảm và trách nhiệm với quê hương thứ hai, ông Cường, bà Châu quyết định ủng hộ 500 triệu đồng với mong muốn chung tay cùng tỉnh Bắc Giang phòng, chống đại dịch Covid -19. 

{keywords}

Ông Nguyễn Thế Cường (ngoài cùng bên trái) tặng đề tài nghiên cứu khoa học "Dùng phòng nhiệt để diệt vi rút Covid- 19 bám bên ngoài cơ thể con người" cho lãnh đạo UBND tỉnh, một số cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thế Cường trao tặng Đề tài nghiên cứu khoa học: “Dùng phòng nhiệt để diệt vi rút Covid-19 bám bên ngoài cơ thể con người” cho lãnh đạo tỉnh và một số cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang. Đề tài do ông trực tiếp nghiên cứu đã được bảo vệ trước hội đồng khoa học.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mặc dù Bắc Giang chưa xuất hiện dịch Covid-19 nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang tập trung huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng ngừa. Trong đó, tỉnh đã dành số kinh phí không nhỏ từ ngân sách và huy động xã hội hóa để mua sắm các thiết bị, vật tư thiết yếu phục vụ công tác khám, điều trị cho người bệnh. Tại Bắc Giang, ngay sau khi Ủy ban MTTQ tỉnh phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch, nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực hưởng ứng thông qua nhiều hình thức như: Tặng trang thiết bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn tình cảm trân quý của gia đình ông Nguyễn Thế Cường dành cho Bắc Giang và chúc ông bà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Số tiền trên sẽ được sử dụng đúng mục đích cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bắc Giang: Yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ để phòng dịch Covid-19
(BGĐT)-Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung cấp bách.
Một số cơ quan, tổ chức ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm phòng chống dịch
(BGĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, sáng ngày 21/3, tại Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức tiếp nhận quà của các cơ quan, tổ chức ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Phòng dịch, lễ cưới chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình hoặc báo hỷ
(BGĐT)-Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ngày 20/3, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản gửi Ủy ban MTTQ, các sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh; lực lượng vũ trang; UBND các huyện, TP về việc phòng, chống dịch trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác. 
 Hải Vân
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...