Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập rất cao, BCĐ tỉnh yêu cầu báo chí tập trung tuyên truyền cảnh báo

Cập nhật: 19:30 ngày 11/04/2020
(BGĐT) - Ngày 11/4, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ trì phiên giao ban về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch.

Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

Đánh giá công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian vừa qua, đồng chí Lê Ánh Dương ghi nhận các cơ quan báo chí của tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ, cập nhật thường xuyên, tạo thành tuyến tin bài, chuyên đề nổi bật về phòng, chống dịch. Qua đó góp phần thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc; làm cho nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thuận, yên tâm, tin tưởng, hưởng ứng, chấp hành tốt các yêu cầu, khuyến cáo của Chính phủ, BCĐ các cấp và Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe; phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Với đặc thù tỉnh có nhiều người dân qua lại, làm ăn, sinh sống, học tập ở nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh, nhất là các nước có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, một số nước khu vực Đông Nam Á, châu Âu... nên nguy cơ dịch xâm nhập địa bàn rất cao. 

Bắc Giang đã chủ động đi trước, nâng các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh lên mức cao hơn. Vì vậy công tác thông tin, tuyên truyền cần tuyên truyền mạnh mẽ, tích cực, thường xuyên và kịp thời để cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh, người tỉnh ngoài, người nước ngoài đến Bắc Giang hiểu rõ và đồng thuận thực hiện, bảo đảm hiệu quả của công tác phòng, chống dịch. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị giao ban về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay, Bắc Giang chưa có ca nhiễm trong cộng đồng song cũng vì thế, nhiều người dân còn tâm lý chủ quan. 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong phòng, chống dịch, thời điểm này nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn rất đáng lo ngại bởi nguy cơ này đến từ nhiều phía. Đó là hơn 1,4 nghìn người về từ vùng dịch liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, số này chủ yếu đang được cách ly tại cộng đồng, phụ thuộc phần lớn vào ý thức tự giác của người dân và công tác giám sát y tế của khu dân cư.

Tới đây còn có một số người bệnh được chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai về Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang điều trị. Ngoài ra, còn số lượng lớn người ở các nước có dịch có thể trở về trong thời gian tới; người về hoặc đến từ các tỉnh, thành phố có dịch; người Bắc Giang đến các vùng dịch đi về hằng ngày, mặc dù tỉnh áp dụng các biện pháp phòng ngừa song rất khó triệt để vì còn nhiều người thiếu ý thức tự giác, không trung thực trong khai báo y tế.

{keywords}

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi giao ban.

 Yêu cầu đặt ra trong công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay là phải kiểm soát chặt các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào tỉnh; đẩy mạnh tiến trình mở rộng xét nghiệm; cố gắng nâng công suất xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 lên 1000 mẫu/ngày để tăng hiệu quả sàng lọc, loại trừ nguy cơ. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác giám sát y tế tại cộng đồng dân cư; phát huy vai trò của các tổ, đội, nhóm giám sát dịch bệnh ở cơ sở. 

Đồng chí Lê Ánh Dương yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch trong nhân dân; tăng cường thông tin về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đi đôi với biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt. 

Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; bám sát các mặt trận chống dịch, nhanh nhạy, đi sâu phản ánh các vấn đề về phòng, chống dịch bệnh trong đời sống hằng ngày để thông tin phong phú hơn, nâng cao tính chiến đấu, nâng cấp độ tuyên truyền, cảnh báo về tình hình dịch bệnh; hỗ trợ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BCĐ phòng, chống dịch các cấp. 

Người phát ngôn của BCĐ phòng, chống dịch các cấp thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan báo chí. Đồng chí giao các Sở: Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, chế độ hỗ trợ phóng viên, bảo đảm an toàn cho đội ngũ phóng viên trong quá trình tác nghiệp phòng, chống dịch bệnh. 

Việt Nam có thêm 1 ca mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 257, nâng tổng số lên 258 ca
Theo bản tin lúc 18 giờ 00 phút ngày 11/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, trong ngày chỉ ghi nhận 01 ca mắc mới Covid-19. Bệnh nhân này là mẹ của bệnh nhân 257.
Việt Nam là 1 trong 2 nước chưa có tử vong dù có ca bệnh Covid-19 nặng
Trong quá trình thế giới thử nghiệm, nghiên cứu, phác đồ điều trị Covid-19 của Việt Nam liên tục cập nhật, sửa đổi cho phù hợp.
Bị nhắc không ra đường, người dân Hà Nội đi tập thể dục "trộm" giữa trưa
Những ngày Hà Nội thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19, nhiều người vẫn ra đường tập thể dục. Để tránh bị lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều người chọn đi bộ vào buổi trưa hoặc tranh thủ tập trong khi đi mua thuốc.
Ra mắt tuyển tập ca khúc “Niềm tin” đồng hành cùng cả nước chống đại dịch Covid-19
Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã biên soạn và cho ra mắt tuyển tập ca khúc “Niềm tin” – đồng hành cùng cả nước chống đại dịch Covid-19.
Hành động đẹp của cậu học trò lớp 6 trong mùa dịch Covid - 19
Cậu học trò lớp 6 ở Quảng Nam đập heo đất được 2 triệu đồng, và dành toàn bộ số tiền này ủng hộ chống dịch Covid-19
Kim Hiếu 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...