Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

88 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, còn hơn 11.000 người phải cách ly phòng dịch

Cập nhật: 20:10 ngày 13/07/2020
Ngày 13/7, người trốn cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã được phát hiện và đưa vào cách ly tập trung tại TP Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 11-7, người này bất ngờ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở huyện Châu Thành. Hiện vẫn còn hơn 11.000 người phải cách ly phòng dịch.

Tính đến 18 giờ 00 phút ngày 13/7/2020:

Tổng số ca mắc:

- Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 13/7: 88 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 18 giờ ngày 13/7: Việt Nam có tổng cộng 232 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 13/7: 0 ca mắc mới.

Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.256, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 25

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 10.816

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 415

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 5 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 1 ca.

Thế giới lại xác lập kỷ lục mới về số ngày có các ca dương tính với Covid-19 nhiều nhất. Mỗi ngày có hơn 200.000 người mắc bệnh mới, 5000 người tử vong. Ở Mỹ- quốc gia thiệt hại nặng nhất về dịch bệnh ghi nhận bang Florida trở thành "tâm dịch" mới ở Mỹ khi có số ca mắc Covid-19 và tử vong tăng sốc.

Tính đến 18 giờ 00 phút ngày 13/7, tổng số trường hợp mắc Covid-19 được chữa khỏi ở nước ta là 350 trên tổng số 372 bệnh nhân Covid-19 (chiếm 94,1% tổng số bệnh nhân), trong đó có hơn 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài. Việt Nam chưa có trường hợp nhiễm Covid-19 nào tử vong. Trong các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số đều có sức khoẻ ổn định, đã có 5 người âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2 và 1 người có kết quả âm tính 2 lần.

Cũng trong ngày 13-7, người trốn cách ly tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã được phát hiện và đưa vào cách ly tập trung tại TP.HCM. Trước đó, vào ngày 11-7, người này bất ngờ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở huyện Châu Thành.

Như vậy là bên cạnh nguy cơ dịch xâm nhập từ nước ngoài vào, vẫn còn có những người thiếu ý thức vượt biên, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly... Nhằm bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chúng ta phải tiếp tục siết chặt quản lý các tuyến biên giới, quản lý người nhập cảnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất tăng hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn trong thời kỳ hậu Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 (Thông tư 01).
Đến sáng 13/7, Việt Nam còn 18 ca dương tính với virus SARS-CoV-2
Tính đến 6 giờ ngày 13/7, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19 trong 12 giờ qua, tổng số vẫn là 372 trường hợp; còn 18 trường hợp đang có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Truyền thông Canada: Ca bệnh 91 - biểu tượng chống đại dịch thành công của Việt Nam
Theo phóng viên tại Ottawa, trang cbc.ca của Canada ngày 11/7 có đăng bài viết với tiêu đề “Phi công Anh khỏi bệnh – biểu tượng chống đại dịch thành công của Việt Nam trở về quê hương”. Viên phi công người Anh, bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nặng nhất tại Việt Nam, người đã có thời điểm cận kề cái chết, đã được xuất viện ngày 11/7 để về nước.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...