Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sáng 14/7: Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới Covid-19, trở về từ Nga

Cập nhật: 07:13 ngày 14/07/2020
Sáng 14/7, Việt Nam công bố ghi nhận thêm 1 ca mắc mới Covid-19, là hành khách trở về từ Nga đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; nâng tổng số mắc lên 373 trường hợp.

Ca bệnh 373 (BN373): Bệnh nhân nam, 53 tuổi, địa chỉ tại Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 9/7/2020, bệnh nhân về nước trên chuyến bay VN5062 từ Liên bang Nga. Sau khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, được cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau.

Ngày 12/7, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 14/7, đã 89 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tính đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng 232 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 13.357 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 72; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.871; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 414 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến sáng 14/7, cả nước có thêm 2 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh gồm: BN331 (nữ, 47 tuổi) tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và BN337 (nam, 25 tuổi) tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các trường hợp này hiện đều có sức khoẻ ổn định, không ho, không sốt và sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo.

Trong số 22 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 5 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 1 ca.

88 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, còn hơn 11.000 người phải cách ly phòng dịch
Ngày 13/7, người trốn cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã được phát hiện và đưa vào cách ly tập trung tại TP Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 11-7, người này bất ngờ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở huyện Châu Thành. Hiện vẫn còn hơn 11.000 người phải cách ly phòng dịch.
Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải
Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tăng hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn trong thời kỳ hậu Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 (Thông tư 01).

Theo báo Sức khỏe và Đời sống

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...