Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

4 lao động Bắc Giang ở Ghi-nê Xích Đạo về nước, 3 người bị nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Hà Nội

Cập nhật: 10:00 ngày 30/07/2020
(BGĐT)- Chiều qua (29/7), máy bay chở 219 công dân từ Ghi-nê Xích Đạo đã về đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tỉnh Bắc Giang có 4 lao động trên chuyến bay này, trong đó có 3 người nhiễm Covid-19.

Chiều qua (29/7), máy bay Airbus A350 chở 219 công dân Việt Nam lao động tại Ghi-nê Xích Đạo đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Nội Bài (Hà Nội). 

Ngay sau đó, 120 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị tại 3 chuyên khoa, gồm: Nhiễm khuẩn tổng hợp, Nội tổng hợp, Virus- Ký sinh trùng. Các chuyên khoa còn lại nhận nhiệm vụ cách ly công dân không mắc bệnh và tổ bay.

{keywords}

Một công dân Bắc Giang trên chuyến bay về nước từ Ghi-nê Xích Đạo.

Trong chuyến bay này, tỉnh Bắc Giang có 4 công dân, trong đó có 3 người bị nhiễm Covid-19 cũng được đưa đi cách ly và điều trị ngay tại Bệnh viện. 

Trao đổi qua điện thoại được biết sức khỏe cả 4 công dân đều ổn định, tâm lý thoải mái sau một thời gian dài chờ đợi để được về nước. 

{keywords}

Sau khi máy bay hạ cánh, tất cả 219 công dân được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị và cách ly.

Trước đó, Báo Bắc Giang đưa tin: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu tháng 7 vừa qua, Sở Ngoại vụ Bắc Giang nhận được đơn đề nghị hỗ trợ hồi hương cho 4 công dân ở xã Chu Điện, huyện Lục Nam đang lao động tại Cộng hòa Ghi-nê là: Nguyễn Văn Ngọt (SN 1990); Hoàng Văn Chung (SN 1981); Hoàng Văn Diệp (SN 1980); Nguyễn Đức Khương (SN 1983). 

Tháng 12/2019, cả 4 công dân trên cùng xuất cảnh hợp pháp sang Cộng hòa Ghi-nê theo hợp đồng lao động với Công ty cổ phần Xây dựng và nhân lực Việt Nam - CMVietnam (Hà Nội)

Nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ, Sở Ngoại vụ Bắc Giang đã có văn bản gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cùng cơ quan chức năng liên quan sớm có biện pháp bảo hộ và hỗ trợ cần thiết 4 công dân.

4 lao động Bắc Giang ở Ghi-nê đã liên lạc được với gia đình
(BGĐT)- Sau nhiều ngày mất liên lạc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 4 công dân ở xã Chu Điện, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang lao động tại Cộng hòa Ghi-nê đã liên lạc được với người thân ở quê hương và rất mong trở về nhà.
Tình hình lao động Việt Nam tại Guinea Xích Đạo
Ngày 16/7, Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sendje, tỉnh Littorial, Cộng hòa Guinea Xích Đạo, đã đưa đa số lao động Việt Nam tại dự án này đi cách ly tại Khách sạn De Federaciones ở thành phố cảng Bata của nước sở tại.
120 người Việt ở Guinea Xích Đạo mắc Covid-19
Theo thông tin từ Bộ Y tế tính đến chiều 16/7, đã có 120 công nhân và quản lý người Việt của ba công ty xây dựng Việt Nam tại Guinea Xích Đạo, mắc Covid-19, tăng hơn trước bốn người.
Sẽ đưa hơn 100 người Việt mắc Covid-19 từ Guinea Xích Đạo về nước
Bộ Y tế cho biết đã chuẩn bị ê kíp y tế đi cùng chuyến bay đưa 219 công nhân Việt Nam tại Guinea Xích Đạo về nước, trong số này hiện có 116 người mắc Covid-19.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa ngay người lao động tại Guinea Xích Đạo về nước
Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều 10/7, tại trụ sở Chính phủ.

Tuấn Minh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...