Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Covid-19 đến 7 giờ sáng 4/8: Hơn 18,4 triệu ca mắc trên thế giới

Cập nhật: 08:11 ngày 04/08/2020
Giữa bối cảnh thế giới ghi nhận hơn 18,4 triệu ca mắc, WHO cảnh báo bất chấp hy vọng về vaccine, có lẽ không bao giờ có "viên đạn bạc" diệt Covid-19.

Mỹ ghi nhận thêm 43.398 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tại quốc gia này lên hơn 4,8 triệu trường hợp với 158.865 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 500 người chết vì dịch bệnh này.

{keywords}

Các nước đẩy nhanh tiến độ sản xuất vắc xin . 

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci hôm 3/8 cho rằng các bang có số ca mắc Covid-19 cao nên cân nhắc đến việc tái áp đặt lệnh phong tỏa, đồng thời nhấn mạnh đến việc cần duy trì số ca mắc ở mức thấp trước khi cúm mùa vào mùa thu bắt đầu bùng phát.

Các bang Arkansas, California, Florida, Montana, Oregon và Texas đều ghi nhận số ca tử vong tăng kỷ lục trong tuần qua.

Ông Fauci cũng thận trọng cho biết mặc dù dữ liệu cho thấy trẻ em mắc Covid-19 ít nghiêm trọng hơn nhưng nhóm đối tượng này vẫn có khả năng mắc bệnh và lây lan virus.

Tổng thống Trump yêu cầu mở cửa trở lại các trường học như một phần trong chiến dịch tái tranh cử nhưng một số giáo viên đã phản đối quyết định này bởi việc mở cửa trường học có thể khiến người lớn có nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng.

Chuyên gia Fauci cũng khẳng định ông lạc quan cho rằng vaccine chống Covid-19 sẽ xuất hiện trước cuối năm nay nhưng các công ty nên hoãn thông báo về các đợt thử nghiệm lâm sàng cho tới khi có đủ dữ liệu để kết luận liệu vaccine có an toàn và hiệu quả hay không.

Brazil ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ 3 thế giới với 16.641 trường hợp và 535 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã vượt con số 2,7 triệu với 94.665 ca tử vong.

Peru ghi nhận 4.250 ca mắc mới và 197 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua. Với tổng số 433.100 ca mắc và 19.811 ca tử vong, Peru hiện là ổ dịch lớn thứ 7 thế giới. 

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 5.394 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 856.264 với 14.207 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 79 ca tử vong.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 159 ca mắc mới và 12 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Trong khi đó, trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận 858 ca mắc mới và 6 trường hợp tử vong. Hai nước này lần lượt đứng thứ 15 và 18 trong số các nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới.

Số ca mắc Covid-19 ở Pháp tăng thêm 566 trường hợp trong 1 ngày. Ngày 3/8, Thủ tướng Pháp Jean Castex đã yêu cầu người dân không nên lơ là trong cuộc chiến chống Covid-19. Liile, một trong những thành phố lớn của Pháp đã yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi ra ngoài tại các địa điểm công cộng đông đúc. Pháp ghi nhận thêm 22 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 30.294 trường hợp.

Châu Âu đang lo ngại trước sự tái bùng phát dịch Covid-19 khi chỉ trong 1 ngày, Tây Ban Nha ghi nhận tới 3.044 ca mắc mới và 9 ca tử vong. Tổng số ca mắc tại quốc gia này đứng thứ 9 thế giới với 344.134 trường hợp, trong đó có 28.472 ca tử vong.

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất thế giới với 50.629 trường hợp. Quốc gia này hiện đã vượt mốc 1,8 triệu trường hợp mắc bệnh và vẫn là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Ấn Độ có 38.971 ca tử vong vì Covid-19 sau khi ghi nhận 810 người tử vong trong 24 giờ qua.

Nhật Bản ghi nhận tới 1.998 trường hợp mắc mới chỉ trong 1 ngày, nâng tổng số ca tại nước này lên 38.687 ca với 1.012 ca tử vong.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan đều hối thúc các quốc gia thực hiện quyết liệt các biện pháp y tế như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay và xét nghiệm.

Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 186.470 ca mắc Covid-19 mới và 4.079 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, số ca mắc Covid-19 đã vượt mốc 18,4 triệu trường hợp, trong đó có 696.534 ca tử vong.

Sáng 4/8, ghi nhận thêm 10 ca mới mắc Covid-19 tại Đà Nẵng và liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đến 6 giờ ngày 4/8, đã có thêm 10 ca mới mắc Covid-19, trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.
Chiều 3/8, ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2
Chiều 3/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 15 ca tại Đà Nẵng, 6 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Đà Nẵng.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...