Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khẩu trang phòng dịch: Người đeo- người không

Cập nhật: 15:54 ngày 06/08/2020
(BGĐT) - Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn dịch. Từ ngày 6/8, người dân khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng sẽ xử phạt với mức 300 nghìn đồng/trường hợp vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo, các địa phương trong tỉnh đã phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực trọng điểm, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Qua nắm bắt thực tế, cơ bản người dân chấp hành quy định phòng dịch.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên xã Minh Đức (Việt Yên) tuyên truyền về phòng dịch Covid-19 trên địa bàn.

 Ảnh CTV Huyện đoàn Việt Yên.

{keywords}

Lực lượng chức năng phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) bố trí các hình ảnh tuyên truyền trực quan tại một số tuyến phố.

Ảnh Đoàn phường Lê Lợi cung cấp.

{keywords}

Người dân trên địa bàn thị trấn Bích Động (Việt Yên) thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng dịch.

Ảnh: Hoài Thu

{keywords}

Người lao động phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) chấp hành quy định đeo khẩu trang khi  làm việc.

Ảnh: Lệ Thanh

{keywords}

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra thân nhiệt công dân đến giao dịch.

Ảnh: Hoài Thu

{keywords}

 Công nhân Công ty TNHH Smart Shirts Bắc Giang (KCN Vân Trung) đeo khẩu trang trong dây chuyền sản xuất.

Ảnh: Đỗ Quyên

{keywords}

Cửa hàng sách Phú Thịnh, đường Nguyễn Thị Lưu (TP Bắc Giang) treo biển đề nghị khách hàng đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn khi vào cửa hàng. Ảnh: Lệ Thanh.

{keywords}

Chủ và khách tại một cửa hàng ở thị trấn Nham Biền (Yên Dũng) thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Ảnh: CTV Xuân Hòa.


{keywords}

Trên tuyến phố Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang), người dân chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động kinh doanh. Ảnh Lệ Thanh.

{keywords}

Bên cạnh những người chấp hành nghiêm, không ít trường hợp không đeo khẩu trang tại khu vực tập trung đông người.

Ảnh chụp tại chợ Vát, xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa). Ảnh Phương Nhung.

{keywords}

Nhiều người dân ngồi chờ xe bus trên đường Hùng Vương (TP Bắc Giang) không đeo khẩu trang.

Ảnh Lệ Thanh.

{keywords}

Cả người bán và khách hàng đều không đeo khẩu trang.

Ảnh chụp tại chợ Tiền Môn (TP Bắc Giang). Ảnh Công Doanh.


Thứ trưởng Y tế: Bệnh nhân Covid-19 còn tăng, đỉnh dịch trong 10 ngày tới
Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, từ chỗ là "ổ dịch", Bệnh viện C Đà Nẵng đã được làm sạch. Ông cũng nhận định số bệnh nhân Covid-19 còn tăng, đỉnh dịch trong 10 ngày tới.
Thêm 41 ca mắc Covid-19, trong đó 40 ca liên quan đến Đà Nẵng, Việt Nam có 713 bệnh nhân
Bản tin 18 giờ ngày 5/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết đã ghi nhận thêm 41 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 34 ca tại Đà Nẵng.
TP Bắc Giang: Khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết người có liên quan đến trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở Sơn Động
(BGĐT) - Liên quan đến nhóm người ở Sơn Động đi về từ Đà Nẵng, trong đó có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đã di chuyển, sinh hoạt tại một số khu vực ở TP Bắc Giang, ngày 5/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Bắc Giang tổ chức họp trực tuyến với các phường, xã để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

Nhóm PV-CTV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...