Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ vật tư, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật: 20:55 ngày 11/08/2020
(BGĐT) - Những ngày qua, nhiều doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội ở trong và ngoài tỉnh tích cực ủng hộ nhu yếu phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng dịch Covid-19 tại huyện Sơn Động, Hiệp Hòa.

Tại huyện Sơn Động, từ ngày 7 đến 11/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chỉ đạo các cơ sở hội ở các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động chị em ủng hộ nguồn lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

{keywords}

Người dân, cán bộ xã Yên Định vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ phòng, chống dịch.

Trong các ngày 9, 10 và 11/8, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sơn Động chuyển tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Yên Định hơn 4,5 nghìn chiếc khẩu trang, 2,4 tạ gạo; 530 thùng mỳ ăn liền và 40 thùng nước lọc. 

Cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện còn quyên góp các loại nhu yếu phẩm như: Rau, củ, sữa tươi, dầu ăn, muối, bánh ngọt... tặng cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại xã Yên Định và khu cách ly tập trung của huyện. Tổng trị các phần quà trị giá gần 100 triệu đồng. 

{keywords}

Đại diện Hội LHPN huyện Sơn Động trao nhu yếu phẩm cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Yên Định. 

Cùng đó, Huyện đoàn Sơn Động phát động các đoàn xã, thị trấn ủng hộ nguồn lực, hỗ trợ người dân cài đặt phần mềm Bluezone. 

Riêng Đoàn xã Yên Định thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, nấu ăn phục vụ những người đang làm nhiệm vụ trực tại các điểm chốt ra vào địa phương.

{keywords}

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tình nguyện nấu ăn phục vụ cán bộ làm việc tại các chốt kiểm dịch xã Yên Định. 

Chiều 11-8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hiệp Hòa tiếp nhận 12,5 nghìn chiếc khẩu trang y tế từ đại diện Công ty TNHH Một thành viên Chiến Yến, trụ sở tại Bắc Ninh ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Chiến Yến cho biết, số khẩu trang trên do Công ty trích quỹ phúc lợi mua tặng.

{keywords}

Ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (thứ hai từ phải sang trái) tiếp nhận 12,5 nghìn chiếc khẩu trang y tế từ nhà tài trợ.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện tiếp nhận 7,5 nghìn chiếc khẩu trang do đại diện Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hưng Thịnh Phát cùng một số cơ quan báo chí vận động ủng hộ.

Toàn bộ số khẩu trang trên sẽ được Ban Chỉ đạo chuyển tới đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế và những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Thêm 6 ca mắc mới Covid-19, trong đó 4 ca ở Đà Nẵng, Việt Nam có 847 bệnh nhân
Bản tin lúc 18 giờ ngày 10/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đã ghi nhận 6 ca mắc mới Covid-19, trong đó 1 ca ở Quảng Nam, 4 ca ở Đà Nẵng và 1 ca nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh được cách ly ngay. Đến thời điểm này, Việt Nam có 847 bệnh nhân.
4 bệnh nhân đầu tiên của Đà Nẵng khỏi bệnh Covid-19
Bác sĩ (BS) Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, sáng 10/8, 4 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, bao gồm BN423, BN424, BN441, BN442.
7 dấu hiệu bạn chắc chắn đã nhiễm virus corona
Covid-19 phức tạp vì có nhiều triệu chứng “lạ” hoặc không có triệu chứng nào (có tới 40% số người bị nhiễm Sars-CoV-2 không có triệu chứng). Nhưng đôi khi những biểu hiện của virus rất rõ ràng. Dưới đây là 7 dấu hiệu cho thấy bạn chắc chắn đã bị nhiễm virus corona. 
Lạng Giang: Tiếp tục rà soát các trường hợp F2, F3 liên quan đến bệnh nhân 751 ở tỉnh Hải Dương
(BGĐT)- Qua rà soát, tính đến hết ngày 9-8, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) có 538 người đi từ TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về địa phương. Hiện 505/538 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 3 người cách ly tại cơ sở y tế, 158 người cách ly tại nhà và 377 người đã qua 14 ngày đang được theo dõi sức khỏe theo quy định.
Mỗi tháng có hơn 9.000 doanh nghiệp đóng cửa
Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể trong 7 tháng năm nay có quy mô vốn nhỏ và thời gian hoạt động ngắn.

Tuyết Mai - Phương Nhung 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...