Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

10 bệnh nhân ở Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang khỏi Covid-19

Cập nhật: 15:04 ngày 13/08/2020
Sáng 13/8, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng, công bố 10 bệnh nhân khỏi Covid-19. Tại Quảng Nam, hai bệnh nhân đầu tiên cũng được công bố khỏi.

Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, cho biết 10 bệnh nhân khỏi Covid-19 được ghi nhận số 466, 469, 495, 555, 581, 638, 682, 685, 665, 730.

Các bệnh nhân tuổi từ một đến 66. Trong đó, 8 người Đà Nẵng và hai người Quảng Nam. Sau khi xuất viện, họ được xe của bệnh viện đưa về tận địa phương để tiếp tục cách ly, theo dõi y tế thêm 14 ngày.

{keywords}

Các bệnh nhân ở Trung tâm Y tế Hòa Vang chụp ảnh cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (áo xanh ngọc, giữa), sau khi được công bố khỏi Covid-19, sáng 13/8. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao giấy xuất viện cho 10 người.

"Đây là dấu hiệu đáng mừng của ngành y tế và là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt thời gian qua", ông nói.

Đây là 10 bệnh nhân đầu tiên tại Trung tâm Y tế Hòa Vang khỏi Covid-19. Như vậy, tính đến sáng 13/8, Đà Nẵng đã có 15 bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19.

Thứ trưởng Sơn cho biết ngành y tế Đà Nẵng và Trung ương đã dồn sức ở Bệnh viện Hòa Vang để tập trung cứu chữa các bệnh nhân. Hơn 170 bệnh nhân còn lại tại đây sẽ tiếp tục được cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất, với phác đồ điều trị phù hợp để được an toàn trong điều trị tại bệnh viện cũng như sau khi xuất viện.

Lãnh đạo ngành y tế nhận định có được thành quả bước đầu này là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ các chuyên gia đầu ngành về hồi sức, các bệnh lý tim mạch, thận nhân tạo để hỗ trợ các bệnh viện, đặc biệt là Bệnh viện Hòa Vang và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Đà Nẵng được chi viện hơn 100 thầy thuốc từ Phú Thọ, Bình Định, Huế để phối hợp tổ chức, điều trị, hồi sức.

"Hy vọng với sự nỗ lực tiếp sức của ngành y tế cả nước, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu mới trong thời gian tới", Thứ trưởng chia sẻ.

Tại Quảng Nam, sau một tuần điều trị, "bệnh nhân 716" và "bệnh nhân 719" xét nghiệm âm tính ba lần, xuất viện sáng 13/8. Ông Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trao chứng nhận khỏi Covid-19 cho hai người.

"Sau khi rời viện, họ sẽ cách ly tại nhà trong 14 ngày, có sự theo dõi của nhân viên y tế", ông Đạo cho biết."Bệnh nhân 716", nữ, 42 tuổi, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, làm nghề buôn bán thuốc thú y. Bà từng dự một đám tang ở huyện Hòa Vang cuối tháng 7 và tiếp xúc người dương tính nCoV tại đó.

"Bệnh nhân 719", 28 tuổi, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, là thợ cắt tóc. Cuối tháng 7, anh từng chăm sóc người thân điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng.

Đây là hai người đầu tiên khỏi Covid-19 tại tỉnh Quảng Nam.

Theo Tiến sĩ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, hai bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Đa khoa Khu vực Quảng Nam đang điều trị 73 bệnh nhân Covid-19.

Trong đó, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, 6 bệnh nhân kết quả xét nghiệm âm tính lần một, một bệnh nhân âm tính ba lần, 8 bệnh nhân 4 lần âm tính. Tại Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam hiện ghi nhận 13 ca âm tính lần một.

Như vậy, tổng số ca khỏi Covid-19 cả nước lên 421, còn 444 bệnh nhân đang điều trị, 18 ca tử vong, tính đến trưa 13/8.

Vắc xin Covid-19 của Việt Nam dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021
Theo các chuyên gia, vắc xin Covid-19 ở Việt Nam dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.
Bệnh nhân 485 tử vong vì suy thận mạn giai đoạn cuối và mắc Covid-19
Sáng 13/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19 số 485. Đây là trường hợp tử vong do Covid-19 thứ 18 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...