Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sức trẻ Bắc Giang xung kích chống dịch Covid-19

Cập nhật: 11:39 ngày 05/02/2021
(BGĐT) - Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị tỉnh Bắc Giang tích cực vào cuộc. Các cơ sở đoàn, hội toàn tỉnh nhanh chóng chuyển hướng các hoạt động sang thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Họ sẵn sàng gác lại những việc riêng chung sức xây "thành lũy" phòng, chống dịch Covid-19. 

Từ ngày 29/1 đến nay, các đoàn viên thanh niên xã Đức Giang (Yên Dũng) là lực lượng chính tham gia tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Khi nhận nhiệm vụ trực chốt do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã phân công, Đoàn Thanh niên xã Đức Giang nhanh chóng huy động lực lượng gồm 15 đoàn viên thanh niên tại địa phương tham gia, chia làm 2 ca trực, ca 1 từ 11 giờ - 23 giờ, ca 2 từ 23 giờ - 11 giờ trưa hôm sau. 

{keywords}

Đoàn viên thanh niên xã Đức Giang (Yên Dũng) tham gia trực tại các chốt phòng dịch. 

Mỗi ca bảo đảm có từ 2 đoàn viên thay nhau trực. Tại các điểm chốt, lực lượng thanh niên tình nguyện đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế, phun khử khuẩn ở trường học, phối hợp tuần tra an ninh trật tự ban đêm cùng Công an xã. Nhiều người trẻ cũng gác lại việc riêng, tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Anh Nguyễn Văn Tựa, Bí thư Chi đoàn thôn Tiên La nói: “Mặc dù đang làm việc tại doanh nghiệp nhưng trước diễn biến dịch phức tạp, tôi tạm nghỉ việc tại công ty ở nhà trực chốt mong góp sức cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19”.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên xã Đức Giang (Yên Dũng) tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Với đoàn viên thanh niên xã Cẩm Lý hay Trường Sơn (Lục Nam), tính đến ngày 4/2, xã Cẩm Lý có 3 thôn: Hố Trúc, Hố Dầu và Kiệu Đông phải cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch. Trung bình mỗi thôn có 5 chốt phòng dịch. Ngay từ khi nhận được sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Cẩm Lý, Đoàn xã Cẩm Lý đã cử 15 đoàn viên thanh niên tham gia các phần việc: Trực chốt phòng dịch ở các thôn; phối hợp với lực lượng chức năng y tế, công an rà soát các đối tượng F1, F2, F3 liên quan đến các ca dương tính với Covid-19 cũng như công dân của địa phương đi về từ vùng dịch; hỗ trợ các gia đình phải cách ly tại nhà; hướng dẫn người dân khai báo y tế bằng phần mềm Bluezone. Phần lớn đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện đợt này nắm chắc nhiệm vụ được giao, tình nguyện bám chốt trực qua Tết Nguyên đán. Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lý Vũ Trí Hiệp cho hay: “Bên cạnh phối hợp các ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch, các đoàn viên thanh niên còn tích cực vận động doanh nghiệp, tổ chức hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm, lương thực, khẩu trang, nước sát khuẩn cho lực lượng chức năng phòng, dịch". 

{keywords}

Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại xã Cẩm Lý.

Dịp này, đoàn viên thanh niên của Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh có đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo anh Vương Kỳ Hùng, Trưởng khoa Sức khỏe - Môi trường, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, dịp này Trung tâm huy động tối đa cán bộ, nhân viên, trong đó có nhiều đoàn viên thanh niên tham gia ở các bộ phận tổng hợp, xử lý, khoanh vùng dịch, phun khử khuẩn các địa phương có nguy cơ phòng, dịch; trực lấy mẫu, điều tra, truy vết nguồn gốc. Các đoàn viên thanh niên được lãnh đạo Trung tâm giao nhiệm tiên phong, đi thẳng vào vùng dịch. Tiêu biểu như các anh, chị: Đỗ Văn Phú, đội Xử lý môi trường - phun khử khuẩn; Nguyễn Văn Nguyên, Phạm Thanh Sơn, đội xét nghiệm; Phan Thùy Linh, Trần Thị Tân, đội Tổng hợp; Phạm Thị Duyên, tổ hậu cần. 

{keywords}

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ điều chế nước sát khuẩn bệnh tặng cho người dân. 

Ngoài ra, một số Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc còn vận động hàng nghìn khẩu trang y tế, chai nước rửa tay khô trao tặng người dân, các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 địa phương. Thành đoàn Bắc Giang chỉ đạo các đoàn phường, xã trên địa bàn thành lập ít nhất 2 đội thanh niên tình nguyện, mỗi đội không quá 3 thành viên tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, liên tục báo cáo hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện qua kênh zalo. Cùng với đó, Đoàn các phường, xã vận động kinh phí mua 15 nghìn chiếc khẩu trang tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang cho hay: "Trước khi dịch Covid19 tái bùng phát, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội trên toàn tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động chào mừng thành công đại Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ngày 3/2 được chúng tôi chọn là “Ngày thanh niên cùng hành động” với rất nhiều hoạt động từ cấp tỉnh đến cơ sở chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tuy nhiên, ngay khi có thông tin về ca bệnh tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương - hai địa phương tiếp giáp với Bắc Giang, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh ngay lập tức chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội chuyển hướng các hoạt động tình nguyện theo hướng ưu tiên phòng, chống dịch. Một số nơi có nguy cơ cao như các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động thành lập các đội hình thanh niên tuyên truyền phòng, chống dịch, phối hợp truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, di chuyển về từ vùng dịch, tham gia các chốt phòng dịch của địa phương”. 

Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tái khởi động các hoạt động tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch như: Ra quân hướng dẫn người dân cài đặt lại Bluzone; làm mũ chống giọt bắn, vận động khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm tặng các chốt phòng chống dịch và hỗ trợ các địa phương bị cách ly. Đối với các hoạt động tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán chỉ đạo rút gọn, chia nhỏ các hoạt động tặng quà, không tổ chức tập trung đông người. 

{keywords}

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang trao 15 nghìn chiếc khẩu trang y tế hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lục Nam. 

Nhờ kịp thời thay đổi chỉ đạo chuyển hướng hoạt động tình nguyện với phương châm “Tuổi trẻ Bắc Giang chung tay vượt qua đại dịch Covid - 19”, chưa đầy một tuần (từ ngày 30/1 đến ngày 4/2), các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các cấp đoàn, hội toàn tỉnh tặng hơn 40 nghìn chiếc khẩu trang y tế, gần 800 mũ chống giọt bắn cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và người dân hai huyện Lục Nam, Sơn Động; phát hơn 10 nghìn tờ rơi tuyên truyền, tổ chức hơn 100 lượt phun khử khuẩn tại các nơi công cộng; hướng dẫn hàng nghìn người dân cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone trên điện thoại thông minh để kịp thời khai báo y tế. 

Tuyết Mai

Thứ trưởng Bộ Y tế: 'Người dân ở ngoài ổ dịch được về quê bình thường'
Người từ ổ dịch ở địa phương này đi đến địa phương khác buộc phải khai báo y tế, sàng lọc và theo dõi sức khỏe; còn lại những địa điểm khác được về quê bình thường.
Thế giới vượt 105 triệu ca mắc
Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 468.000 ca bệnh Covid-19 và trên 13.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 105 triệu ca, trong đó trên 2,29 triệu ca tử vong.
Sáng 5/2, không có ca mắc mới Covid-19
Bản tin 6 giờ ngày 5/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc Covid-19 nào. Như vậy kể từ ngày 27/1 đến nay, đây là lần đầu tiên sau 12 giờ liên tục, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19.
Ghi nhận 3 trường hợp dương tính lần 1, tỉnh Điện Biên họp khẩn trong đêm
Đêm 4/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên đã tiến hành họp khẩn để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch do trên địa bàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...