Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiệp Hòa: Phạt 5 triệu đồng một gia đình vi phạm quy định cách ly y tế

Cập nhật: 16:17 ngày 20/02/2021
(BGĐT) - Ngày 19/2, UBND huyện Hiệp Hòa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hộ (SN 1938) ở thôn Đoàn Kết, xã Thường Thắng do vi phạm quy định trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại gia đình.

Trước đó ông Nguyễn Văn Hộ có con gái trở về từ vùng dịch (TP Hồ Chí Minh), UBND xã Thường Thắng đã ra quyết định cách ly y tế tại gia đình gồm 6 người để theo dõi sức khỏe, thời gian từ ngày 7/2 đến hết 20/2. 

UBND xã cũng treo biển thông báo gia đình đang thực hiện cách ly y tế trước cổng nhà và yêu cầu các thành viên chấp hành nghiêm túc.

Tuy vậy, ông Hộ và các thành viên không tuân thủ nghiêm quy định, thậm chí ngày 16/2 (mùng 5 Tết) còn làm cơm mời khoảng 25 người tập trung ăn uống.

{keywords}

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện đối với gia đình ông Nguyễn Văn Hộ.

Ngay sau khi nhận thông tin người dân phản ánh, lãnh đạo và tổ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Thường Thắng đã lập biên bản, yêu cầu gia đình ông Hộ nghiêm túc chấp hành quy định phòng, chống dịch; đồng thời củng cố hồ sơ đề nghị UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Như vậy đến nay, huyện Hiệp Hòa đã phạt vi phạm hành chính và lập biên bản đối với 4 trường hợp với các lỗi như: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, vi phạm quy định trong thời gian thực hiện cách ly y tế.

Được biết, hiện xã Xuân Cẩm cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính đối với một gia đình tổ chức ăn uống tập trung đông người (có F1 tham dự) trong thời gian UBND huyện yêu cầu dừng chạp họ, ăn tất niên để tập trung phòng, chống dịch. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Hiệp Hòa tiếp tục yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền để người dân không lơ là, chủ quan. Đặc biệt là kêu gọi toàn dân tham gia giám sát, kịp thời thông tin với chính quyền, cơ quan chức năng nếu phát hiện cá nhân vi phạm quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời xử lý.

Mai Toan

Lạng Giang: Xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang
(BGĐT)- Ngày 16/2, UBND xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.
Hiệp Hòa: Sẽ cưỡng chế, xử phạt nghiêm trường hợp không chấp hành quyết định cách ly tập trung
(BGĐT) - Trước thông tin một gia đình (3 người) ở thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn vừa trở về từ TP Hồ Chí Minh không chấp hành quyết định cách ly tập trung, khoảng 13 giờ ngày 11/2 tổ phản ứng nhanh của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch Covid-19 đã về thôn làm việc.
Bắc Giang: Trốn cách ly y tế, một cá nhân bị xử phạt 7,5 triệu đồng
(BGĐT)-Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một trường hợp vi phạm quy định cách ly y tế để phòng dịch.
Bắc Giang: Tiếp tục xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang
(BGĐT) - Ngày 5/2, lực lượng chức năng TP Bắc Giang và huyện Việt Yên (Bắc Giang) xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Bắc Giang xử phạt 7,5 triệu đồng một cá nhân trốn cách ly y tế
(BGĐT) - Ngày 5/2, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh Vi Văn H. (SN 1980) trú tại xã Đèo Gia (Lục Ngạn) về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế nhằm phòng, chống dịch Covid-19.
Xử phạt người không đeo khẩu trang
(BGĐT) - Đến sáng 4/2, Việt Nam ghi nhận 1.948 ca Covid-19, trong đó có 1.068 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước có 375 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Giang. Trong bối cảnh đại dịch Covid đang bùng phát mạnh thì yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...