Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bệnh nhân 3051 ở Hải Dương nhập cảnh trái phép

Cập nhật: 21:25 ngày 08/05/2021
Bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép hôm 22/4, di chuyển khắp Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam.

Ngày 8/5, ông Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương, xác nhận thông tin trên và cho biết công an đang điều tra, sẽ xử lý nghiêm hành vi này.

Bệnh nhân 3051, 32 tuổi, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương, là lao động tự do, được xác định mắc Covid-19 hôm 6/5. TP Hải Dương đã phong tỏa một khu dân cư, một khách sạn và đang truy vết những người liên quan ca nhiễm này.

{keywords}

Khách sạn nam thanh niên từng lưu trú ở TP Hải Dương bị phong tỏa hôm 6/5. 

Theo điều tra dịch tễ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Hải Dương, đối tượng này vượt biên sang thủ đô Vientiane (Lào) vào cuối tháng 3 theo sự hướng dẫn của anh họ đang sống tại đây.

Cuối tháng 4, khi dịch bùng lên ở Lào, đối tượng tìm cách vượt biên về Việt Nam. Khoảng 19 giờ ngày 22/4, anh bắt xe khách Bắc - Nam về đến Hải Phòng lúc 4 giờ 30 phút ngày 23/4. Sau khi xuống xe tại Cầu Niệm, anh đi xe ôm về khách sạn Tường Vi 2 (Lê Hồng Phong, Hải Phòng) và ở đó đến hết 25/4 rồi mới về Hải Dương.

Từ 26/4 đến 6/5, anh di chuyển dày đặc khắp 5 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam. Chiều 29/4, người này nhận được cuộc gọi của anh họ bên Lào thông báo ít nhất 4 người từng tiếp xúc với anh ta tại đây đã dương tính với nCoV. 

Rạng sáng 30/4, thanh niên bắt đầu có biểu hiện ho khan, rát cổ song vẫn tiếp tục di chuyển nhiều nơi trong ngày. Trong khoảng thời gian ở khách sạn Blue Sea (TP Hải Phòng), anh gọi nhân viên y tế đến truyền nước hai lần, tiêm một lần.

Chiều 4/5, người này cùng cô gái 21 tuổi bắt taxi từ Hải Phòng về Hải Dương, vào thẳng Bệnh viện Quân y 7 để hỏi về việc khám sàng lọc Covid-19. Cô gái đi cùng sau đó được xác nhận mắc Covid-19. Ngày 6/5, kết quả xét nghiệm tại Medlatec (TP Hải Dương) xác nhận anh dương tính với nCoV, được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Cô gái 21 tuổi đi cùng anh trở thành bệnh nhân 3094; một nữ nhân viên làm cùng quán karaoke với cô gái đang là ca nghi nhiễm của Hải Dương. Việc truy vết các F1 của bệnh nhân 3051 hiện gặp khó, do đối tượng chủ yếu bắt xe ngoài đường, không xác định được người tiếp xúc. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng ra thông báo khẩn tìm người đến 23 địa điểm họ từng đến và những người tiếp xúc gần.

Covid-19 đã lan rộng 19 tỉnh, thành phố, Bộ Y tế công bố 176 ca bệnh, chưa tính các trường hợp nghi nhiễm từ các địa phương.

Đến tối 8/5, Việt Nam thêm 78 ca mắc Covid-19, riêng trong nước ghi nhận 65 ca
Bộ Y tế cho biết có thêm 78 ca mắc Covid-19, riêng trong nước đã ghi nhận 65 ca, gồm Hà Nội 22 ca, Bắc Ninh 17 ca, Đà Nẵng 8 ca, Vĩnh Phúc 7 ca, số còn lại ở các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Huế, Nam Định, Quảng Nam
Vĩnh Phúc: Thêm 14 ca dương tính với SARS-CoV-2, cách ly y tế thêm 1 bệnh viện
Đến chiều 8/5, Vĩnh Phúc ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến các ca bệnh đã công bố.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...