Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Phòng, chống dịch Covid-19
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ Bắc Giang phòng, chống dịch

Cập nhật: 20:38 ngày 21/05/2021
(BGĐT) - Ngày 21/5, tại Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến ủng hộ kinh phí, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và tiếp nhận ủng hộ.

Những đơn vị ủng hộ gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (5 tỷ đồng); Tập đoàn Việt Nhật (206 triệu đồng); Thượng tọa Thích Thiện Văn, Đại đức Thích Trúc Thái Minh (1 tỷ đồng); CLB Cúc Vàng - Chùa Ba Vàng (500 triệu đồng); Công ty cổ phần Giao nhận vận tải DH (120 triệu đồng); Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn (100 triệu đồng); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ COC (20 triệu đồng); Công ty TNHH Kim Thành Phát (12,5 nghìn chiếc khẩu trang y tế, 1,2 nghìn gói phở khô, trị giá 20 triệu đồng); Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam (50 triệu đồng); hai anh em Đỗ Đức Huy - Đỗ Hà My, việt kiều sống tại Australia (30 triệu đồng); Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh (44,1 triệu đồng). 

Như vậy, đến chiều 21/5, Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, TP đã tiếp nhận tổng số hơn 116 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

{keywords}

Đồng chí Trần Công Thắng tiếp nhận kinh phí ủng hộ 5 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Tại lễ tiếp nhận, đồng chí Trần Công Thắng thông tin tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bắc Giang đang tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch song việc điều trị tại bệnh viện và hoạt động tại các khu cách ly tập trung gặp khó khăn do số ca bệnh tăng nhanh trong khi thiếu thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm. 

Những ngày qua, tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đến hỗ trợ về nhân lực, huy động cán bộ, người lao động dành một phần thu nhập, tiền lương ủng hộ hoặc quyên góp kinh phí, lương thực, nhu yếu phẩm đồng hành với Bắc Giang chống dịch. 

Đồng chí Trần Công Thắng cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ thiết thực đó và khẳng định đây sẽ là nguồn động viên quý báu để cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bắc Giang tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và nhà tài trợ ủng hộ 20 tấn gạo cho huyện Việt Yên.

Sau khi nhận được nguồn ủng hộ, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ kinh phí, vật tư y tế, nhu yếu phẩm và chuyển đến các vùng cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh để kịp thời phục vụ phòng, chống dịch.

Chiều 21/5, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Nghiêm Xuân Hưởng đến thăm, trao vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho huyện Sơn Động. Cùng đi có đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đơn vị tài trợ.

Tại đây, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cùng đơn vị, doanh nghiệp đã trao nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch cho huyện. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 15 nghìn khẩu trang y tế, 2 tấn gạo, 300 bộ bảo hộ cùng một số nhu yếu phẩm, tổng giá trị 200 triệu đồng; nhà phân phối Hải Tú của Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE tặng 200 bóng điện, 32 đèn tích điện, 10 quạt công nghiệp và các trang thiết bị khác, trị giá 36 triệu đồng.

{keywords}

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cùng các đơn vị tài trợ trao quà hỗ trợ phòng, chống dịch cho huyện Sơn Động.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban chỉ đạo huyện trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và người dân trong việc chung tay phòng chống dịch. Trước mắt vừa chống dịch, vừa tập trung cao cho ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng ngày, Báo Bắc Giang phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Chuyển phát nhanh Thuận Phong JNT Express chi nhánh Thái Nguyên tặng nhu yếu phẩm cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Việt Yên. 

Các phần quà hỗ trợ gồm: 270 thùng nước tinh khiết, phở ăn liền, sữa tươi, bánh mỳ. Ngoài ra, Công ty tặng thêm 2,6 tấn gạo, 220 kg lạc, 300 gói đường; 51 thùng bột canh, nước mắm, mỳ chính; hơn 500 kg bí và rau xanh... cho công nhân trọ tại khu vực thị trấn Nếnh (Việt Yên). Tổng giá trị các phần quà hơn 120 triệu đồng.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Báo Bắc Giang cùng Công ty TNHH Một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong trao quà hỗ trợ người dân Việt Yên. 

Đại diện Công ty cho biết thời gian tới sẽ triển khai một số hoạt động thiện nguyện khác như: Quyên góp khăn mặt, xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, nước uống để hỗ trợ người dân gặp khó khăn; tài trợ các chuyến xe miễn phí giúp cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế đi về các vùng dịch.

Trước đó, Báo Bắc Giang cũng phối hợp Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam (Hà Nội) tặng 300 thùng mỳ gói, 100 thùng nước khoáng cho công nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Tin, ảnh: Lệ Thanh - Mai Toan-Xuân Thỏa

Chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT)- Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, những ngày qua, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ vừa ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. 
Các tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch
(BGĐT)-Chiều 20/5, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cùng đoàn công tác về trao kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh Bắc Giang. 
Tập đoàn Kosy ủng hộ tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng chống dịch
(BGĐT) - Nhằm chung tay với chính quyền và nhân dân Bắc Giang ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19, Tập đoàn Kosy- Kosy Group (chủ đầu tư một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang) đã ủng hộ tỉnh 500 triệu đồng.
73,8 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch
(BGĐT) - Chiều 19/5, tại Văn phòng Tỉnh ủy, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 đã đến trao tặng tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái và đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh tiếp nhận hỗ trợ.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...