Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Ra quân bảo vệ vùng vải thiều Lục Ngạn an toàn

Cập nhật: 11:51 ngày 24/05/2021
(BGĐT) - Sáng 24/5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức “Ra quân tăng cường lực lượng, quyết tâm thực hiện mục tiêu Lục Ngạn không Covid-19, bảo vệ vùng vải an toàn”.
{keywords}

Quang cảnh buổi lễ.

Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan nhanh. Cấp uỷ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Ngạn đã huy động tối đa nguồn lực, tập trung cao nhất để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Mặc dù số ca nhiễm tăng, nhưng với sự tập trung cao của cả hệ thống chính trị và người dân đã góp phần phát hiện sớm, cách ly ngay, truy vết thần tốc, khoanh vùng kịp thời, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng.

Đến ngày 24/5, huyện Lục Ngạn đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, gần 10 ngày liên tiếp không phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng. Thay mặt Huyện uỷ, HĐND, UBND và BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 huyện, đồng chí La Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cống hiến, quyết tâm của các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân.

{keywords}

Chủ tịch UBND huyện La Văn Nam phát biểu tại lễ phát động.

Đồng thời trân trọng cảm ơn tấm lòng vàng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tình nguyện viên, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài huyện đã quan tâm, đồng hành, đoàn kết, chung tay sát cánh, ủng hộ, động viên, khích lệ cho công tác phòng, chống dịch của huyện.

Tuy nhiên, do yếu tố dịch tễ trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn phức tạp, hàng nghìn người đang được cách ly tập trung và cách ly tại cộng đồng cần được kiểm soát, giám sát chặt chẽ. Nguy cơ dịch Covid-19 lây lan giữa lúc nhân dân đang chuẩn bị thu hoạch vải thiều sẽ tác động không chỉ về đời sống, kinh tế của nhân dân, mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh, thương hiệu vải thiều Lục Ngạn.

Trước tình hình trên, toàn thể cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, đi đầu vì nhân dân phục vụ, cùng với nhân dân quyết tâm thực hiện mục tiêu “Lục Ngạn không Covid-19, bảo vệ vùng vải an toàn”, “Tất cả vì lợi ích nhân dân”.

{keywords}

Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ tặng hoa lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Lục Ngạn huy động cán bộ, đảng viên về cơ sở, đồng thời triển khai đồng loạt, thành lập mô hình “chốt kiểm soát tự quản” và tổ chức lấy mẫu diện rộng toàn dân tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, thị trấn, quyết tâm thực hiện mục tiêu “Lục Ngạn không Covid-19, bảo vệ vùng vải an toàn”.

Đồng chí nhấn mạnh, khoảng thời gian này là thời điểm vàng, hết sức cấp bách, quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, các đại biểu tham dự lễ xuất quân hôm nay cần hành động ngay, quyết liệt, đoàn kết và trách nhiệm cao nhất. Lực lượng y, bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội hãy vượt qua mọi khó khăn, ra sức tiến hành lấy mẫu diện rộng với kết quả cao nhất; truy vết thần tốc, nhằm sàng lọc sớm, khoanh vùng, cách ly ngay, bảo đảm tiếp nối những kết quả đạt được, quyết tâm không để ca nhiễm mới tại cộng đồng trong những ngày tới.

Thành viên BCĐ chống dịch, tổ hướng dẫn kiểm tra, giám sát làm việc hết mình, trách nhiệm cao nhất, tham gia phòng, chống dịch tại cơ sở như: Trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch; triển khai xây dựng chốt giám sát tự quản tại các thôn, tổ dân phố vì mục tiêu vùng vải an toàn dịch bệnh.

{keywords}

Lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện diễu hành hưởng ứng bảo vệ vùng vải an toàn.

Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, tình nguyện viên tiếp tục đồng hành, chung tay ủng hộ, động viên khích lệ cho công tác phòng, chống dịch của huyện.

Đồng chí La Văn Nam nhấn mạnh, cuộc chiến với đại dịch Covid-19 là cuộc chiến của toàn dân, vì nhân dân mà quyết chiến, do nhân dân mà quyết thắng, mỗi cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và nhân dân Lục Ngạn phải là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Mỗi xã, thôn, tổ dân phố, mỗi gia đình phải là một pháo đài phòng, chống dịch. Vì sự phát triển chung của toàn huyện, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn chung sức, quyết tâm vượt qua khó khăn.

Dịp này, Bệnh viện Quân y 110 và Trung tâm Y tế huyện Sơn Động cử 14 kíp y, bác sĩ chi viện cho Lục Ngạn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 

Tin, ảnh: Quang Huấn

Bắc Giang: Thành lập Tổ hỗ trợ xuất khẩu vải thiều tại cửa khẩu
(BGĐT)-Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang vừa thành lập 2 Tổ hỗ trợ xuất khẩu vải thiều tại cửa khẩu tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn.
Lục Ngạn: Hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng lò sấy vải thiều
(BGĐT)- UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt chi tiết dự toán thực hiện hỗ trợ xây mới lò sấy vải thiều năm 2021 (đợt 1) cho UBND các xã, thị trấn với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn xúc tiến thương mại năm 2021.
Sản xuất- tiêu thụ vải thiều ở Bắc Giang: Chủ động trong các tình huống
(BGĐT) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các địa phương có diện tích vải lớn là Tân Yên và Lục Ngạn có giải pháp thiết thực, cụ thể giúp nông dân tiêu thụ thuận lợi. Hiện, các khâu chuẩn bị, từ hạ tầng giao thông, xúc tiến thương mại đến các dịch vụ hỗ trợ tiêu thụ đều cơ bản hoàn tất và đi vào vận hành. 
Bắc Giang: Cấp giấy xác nhận lô hàng vải thiều an toàn dịch bệnh
(BGĐT)- Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh Covid-19, vừa sản xuất và tiêu thụ nông sản hiệu quả, UBND tỉnh Bắc Giang đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Y tế và Sở Công Thương hướng dẫn các huyện, TP thực hiện cấp giấy xác nhận lô hàng vải thiều an toàn dịch bệnh Covid-19.
Bắc Giang: Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, chợ đầu mối tham gia thu mua vải thiều
(BGĐT)- Thông tin từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công Thương), đến thời điểm này có khoảng 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, tiêu thụ, chế biến vải thiều ký hợp thu mua sản phẩm.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...