Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện Bắc Giang

Cập nhật: 10:40 ngày 26/05/2021
13 y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM mang vật tư phòng hộ sáng nay lên đường đến Bắc Giang, hỗ trợ tỉnh lập bệnh viện dã chiến, điều trị bệnh nhân nặng.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết theo điều động của Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, đội phản ứng nhanh gồm nhiều chuyên khoa, do bác sĩ Trần Thanh Linh làm trưởng đoàn.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, từng chi viện nhiều nơi như Gia Lai hồi tháng 2/2021, Đà Nẵng cuối tháng 7/2020, Kiên Giang tháng 4/2021... Anh cũng là một trong những người đóng góp lớn vào quá trình điều trị thành công bệnh nhân phi công người Anh hồi giữa năm ngoái.

{keywords}

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cùng bác sĩ nhiều khoa, phòng đến tiễn 13 y bác sĩ đội phản ứng nhanh trước khi lên đường đến Bắc Giang. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Linh, 13 thành viên gồm 6 bác sĩ, 7 điều dưỡng, kỹ thuật viên tại các khoa Hô hấp, Cấp cứu, Hồi sức - Cấp cứu, Tim mạch, Truyền nhiễm và các khoa cận lâm sàng.

"Tuỳ tình huống của địa phương, chúng tôi sẽ thành lập nhiều ê kíp, làm sao để chia lửa cùng các y bác sĩ nơi tuyến đầu, cùng chung tay đẩy lùi dịch sớm nhất có thể", bác sĩ Linh nói.

Qua kinh nghiệm của các lần chi viện, lần này Chợ Rẫy huy động một lần đầy đủ các bộ phận, "thừa hơn là thiếu". Dự kiến, Chợ Rẫy sẽ cùng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh Nhiệt đới Trung ương... phối hợp hỗ trợ về chuyên môn điều trị, hồi sức, xử lý nhanh nhất những trường hợp bệnh nặng, giúp các bệnh nhân sớm hồi phục, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

"Hiện nay hai biến chủng chính gồm biến chủng Anh, Ấn Độ, khả năng lây lan cao, mức độ tổn thương phổi, tình trạng bệnh nhân diễn tiến khó lường", bác sĩ Linh phân tích. Ê kip các bác sĩ đã dự trù các tình huống có thể xảy ra khi điều trị như lọc máu, chạy ECMO, kiểm soát bằng máy thở, sử dụng hệ thống siêu âm, vận chuyển bệnh nhân cấp cứu...

{keywords}

Bác sĩ Trần Thanh Linh (ngoài cùng, bên trái) cùng các y bác sĩ đội phản ứng nhanh di chuyển ra Bắc Giang. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Linh, người bệnh thường có tâm lý lo lắng, vì trên thế giới ghi nhận số tử vong do bệnh này rất cao. Việc điều trị trong khu cách ly, không có người thân, càng khiến bệnh nhân lo lắng hơn. Nhân viên y tế ngoài chăm sóc, điều trị chuyên môn, cần động viên, gần gũi chia sẻ như người thân, lo từng bữa ăn, hỗ trợ vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân lớn tuổi.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết lần này đội phản ứng nhanh mang theo các vật tư phòng hộ. Khi ra tới nơi, tuỳ tình hình thực tế của địa phương, bệnh viện sẽ có kế hoạch chi viện các trang thiết bị nếu cần.

Nhà hảo tâm ở tỉnh Hòa Bình ủng hộ Bắc Giang chống dịch Covid -19
(BGĐT) - Ngày 26/5, chị Trần Thị Lan Anh (là vợ đồng chí Đỗ Ngọc Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình) thông qua Báo Bắc Giang đã đến ủng hộ một số mặt hàng để phòng, chống dịch tại Bắc Giang.
Bắc Giang: Xác minh, làm rõ đối tượng đưa tin một thiếu tá công an tử vong khi chống dịch
(BGĐT) - Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định: Thông tin một thiếu tá công an tử vong khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mà các trang mạng xã hội chia sẻ là sai sự thật.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...