Trung tướng Dương Đình Thông động viên lực lượng bộ đội chống dịch tại Bắc Giang
Đợt dịch thứ 4 ở tỉnh Bắc Giang, lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội của Quân khu 1 đã xung kích, kịp thời hỗ trợ, đề xuất nhiều phương án giúp tỉnh truy vết, khoanh vùng ổ dịch.
Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền Bắc Giang kiểm soát dịch, từ đầu tháng 5 đến nay đã có hàng nghìn cán bộ, y, bác sĩ của các đơn vị quân đội tham gia lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, phục vụ hậu cần tại các khu cách ly. Tích cực tham gia vận chuyển, củng cố cơ sở vật chất; phun khử khuẩn các KCN, doanh nghiệp, công sở, trường học, bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn phát biểu cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đơn vị quân đội. |
Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn khẳng định công tác phòng, chống dịch Covid-19 được coi là nhiệm vụ hàng đầu. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang trân trọng tình cảm, sự quan tâm kịp thời của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ, kỹ thuật viên đã tham gia đồng hành với tỉnh trong trận tuyến phòng, chống dịch.
Nhờ có sự nỗ lực không mệt mỏi, không quản ngại thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, CBCS đã triển khai kịp thời, nhanh chóng giúp tỉnh có phương án hợp lý trong truy vết, khoanh vùng, điều trị các bệnh nhân Covid-19.
Thời gian tới, công tác phòng chống dịch còn gian nan, đồng chí mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị.
Trung tướng Dương Đình Thông tặng quà, động viên các đơn vị tham gia phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. |
Trung tướng Dương Đình Thông đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và các lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đợt này; bước đầu tham mưu đề xuất được phương án hỗ trợ tỉnh truy vết, khoanh vùng, thực hiện biện pháp cách ly xã hội phù hợp với một số địa phương; việc bảo đảm an toàn các khung cách ly được các đơn vị thực hiện chặt chẽ.
Đồng chí mong các đơn vị trong Quân khu tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ phòng chống dịch, đấu tranh với các thông tin sai trái; kịp thời rút kinh nghiệm bảo đảm sự phối hợp nhuần nhuyễn.
Tăng cường quán triệt nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19, xác định đây là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, nguy hiểm, trường kỳ kháng chiến chứ không thể kết thúc trong một sớm, một chiều.
Bộ CHQS tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hỗ trợ tại Bắc Giang; nắm rõ tình hình trên địa bàn về tư tưởng nhân dân, qua đó tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và kiến nghị với Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 phương án hỗ trợ kịp thời.
Tin, ảnh: Tuyết Mai
Ý kiến bạn đọc (0)