Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tiếp nhận ủng hộ thực phẩm, kinh phí phòng, chống dịch covid-19

Cập nhật: 17:47 ngày 06/06/2021
(BGĐT) - Thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát JOY, Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, thành phố Dĩ An (Bình Dương) vừa ủng hộ tỉnh Bắc Giang 2.700 thùng hàng, bao gồm các sản phẩm thiết yếu, nước giải khát phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trị giá 630 triệu đồng.

Đại diện Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát JOY, Chi cục Bảo vệ môi trường đã trao tặng 2.700 thùng hàng bao gồm nước chanh sả mật ong, nước yến trái cây, sữa đậu đỏ, nước súc họng, nước rửa tay sát khuẩn... cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh để ủng hộ địa phương.

{keywords}

Đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát JOY trao biểu trưng ủng hộ cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các phần quà hỗ trợ này sẽ được giao tới các bệnh viện dã chiến, điểm chốt ở khu vực cách ly, phong toả và "siêu thị 0 đồng".

Tiếp nhận ủng hộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn sự đồng hành ủng hộ của Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát JOY, qua đó góp phần để lực lượng y tế, người dân khu vực cách ly, phong tỏa vượt qua khó khăn, quyết vượt qua đại dịch. Đồng chí mong muốn các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh đẩy lùi dịch Covid-19.

* Ngày 6/6, Uỷ ban MTTQ huyện Lục Ngạn tiếp nhận 20 triệu đồng của hai chị em ruột quê ở thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao ủng hộ công tác phòng, chống dịch ở địa phương, đó là cháu Nguyễn Bảo Anh (SN 2011), học sinh lớp 4 và Nguyễn An Nhi (SN 2014), học sinh lớp 1,  Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

{keywords}

Hai chị em Bảo Anh và An Nhi mổ lợn đất ủng hộ huyện Lục Ngạn phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Tiến Hoà, bố hai cháu cho biết, số tiền trên do các cháu tích cóp được từ việc “nuôi lợn đất" hơn một năm qua. Với mong muốn dành tình cảm hướng về quê hương, nơi mình sinh ra, các cháu đã quyết định dùng toàn bộ số tiền trên để ủng hộ huyện Lục Ngạn.

Sau khi “mổ” lợn, anh Hoà đã dẫn các cháu ra ngân hàng làm thủ tục chuyển số tiền trên vào quỹ phòng, chống dịch của huyện thông qua tài khoản của Huyện uỷ Lục Ngạn.

Theo UBND xã Kiên Lao, với tình cảm và trách nhiệm của người con quê hương, mấy năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình anh Hoà thường dành từ 15 đến 20 suất quà gồm tiền, bánh kẹo (trị giá khoảng 1 triệu đồng/suất) tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách địa phương.

Được biết, đến chiều 6/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã nhận được ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 6,3 tỷ đồng, còn lại là nhu yếu phẩm.

*Vừa qua, thầy và trò Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã phát động phong trào “Cánh hạc - đánh bại Covid”. Theo đó, học sinh nhà trường gấp những chú “hạc giấy”, mỗi chú hạc đổi được 1 khẩu trang y tế để ủng hộ người dân Bắc Giang phòng, chống dịch Covid – 19.

{keywords}

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An gấp những cánh hạc đổi lấy khẩu trang ủng hộ Bắc Giang phòng, chống dịch. 

Sau 3 ngày phát động, các em đã gấp được 18.000 chú hạc, tương ứng 18.000 khẩu trang với thông điệp: “Chúng cháu biết ơn các bác sĩ!”, “Vì một cộng đồng chung tay chống lại Covid”, “Tôi yêu Bắc Giang!”, “Việt Nam quyết thắng đại dịch!”.

Phụ huynh học sinh Chu Đức Minh, lớp 3E chia sẻ: “Gia đình thấy con rất vui khi được góp phần nhỏ vào công cuộc chống dịch, đó là một hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa, dạy các con biết yêu thương, chia sẻ.”

Ngoài việc phát động phong trào “Cánh hạc - đánh bại Covid”, nhà trường còn trích “Quỹ heo đất” ủng hộ 300 bộ test nhanh kháng nguyên Covid-19 tặng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tất cả vật phẩm đã được nhà trường chuyển tới Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên.

Tin, ảnh: Minh Phúc- Quang Huấn- Ngô Lan

Tài xế xe cứu thương xứ Nghệ vận động 100 triệu đồng ủng hộ Bắc Giang chống dịch
(BGĐT) - Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, mới đây hai anh Nguyễn Hoàng Hà và Nguyễn Đình Quảng - là lái xe cứu thương quê ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) đã trực tiếp trao 14 nghìn khẩu trang N95, 100 bộ quần áo bảo hộ, 100 thùng sữa tươi TH true milk, 4 thùng khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.
Công ty Samsung Việt Nam ủng hộ vật tư y tế phòng chống dịch trị giá 6 tỷ đồng
(BGĐT) - Ngày 4/6, tại Văn phòng UBND tỉnh, Công ty Samsung Việt Nam đến trao vật tư y tế tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận.
Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ Bắc Giang phòng chống dịch
(BGĐT) - Ngày 3/6, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước tiếp tục ủng hộ kinh phí, vật tư y tế, nhu yếu phẩm nhằm giúp Bắc Giang chống dịch Covid-19.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...