Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hoàn thành hỗ trợ PCD, đoàn tình nguyện Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam rời Bắc Giang

Cập nhật: 18:23 ngày 09/06/2021
(BGĐT) - Chiều 9/6, tại TP Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn gặp mặt, chia tay đoàn cán bộ, sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam sau 14 ngày hỗ trợ Bắc Giang chống dịch. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế. 

Đoàn tình nguyện của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam gồm 3 bác sĩ, giảng viên và 34 sinh viên đến Bắc Giang hỗ trợ chống dịch từ ngày 27/5.

Đoàn tham gia lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các nhóm đối tượng trong khu cách ly, khu phong tỏa, công nhân, người có nguy cơ... trên địa bàn huyện Việt Yên. Trung bình mỗi ngày, thầy và trò nhà trường lấy khoảng 2,2 - 2,3 nghìn mẫu. 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tặng quà chia tay đoàn tình nguyện của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng Khoa Nội Nhi, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, giảng viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Trưởng Đoàn cho biết: “Chính quyền, người dân Bắc Giang rất nhiệt tình, nồng hậu và mến khách. Công tác hậu cần cho đoàn rất chu đáo. Với những tình cảm đó, thầy và trò nhà trường đã cố gắng hoàn thành tốt phần nhiệm vụ tỉnh giao. Chúng tôi mong muốn tỉnh sớm chiến thắng dịch bệnh. Trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cần Bắc Giang có nhu cầu, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ”.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn gửi lời cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, sinh viên của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trách nhiệm vì cộng đồng, thầy và trò nhà trường đã giúp địa phương hoàn thành khối lượng lớn công việc lấy mẫu xét nghiệm virus SARS - CoV - 2 tại tâm dịch Việt Yên. Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, đồng chí chúc đoàn sức khỏe, lên đường bình an. 

Tin, ảnh: Khôi Nguyên

Thêm nhiều đoàn y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện hỗ trợ Bắc Giang chống dịch
(BGĐT) - Trong ngày 2 và 3/6, Bắc Giang tiếp tục có nhiều đoàn công tác của các y, bác sĩ, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện trong nước đến hộ trợ công tác phòng, chống dịch. 
GS, TSKH, BS Dương Quý Sỹ từ Đà Lạt tình nguyện về Bắc Giang chống dịch
(BGĐT) - Qua nhà báo Thanh Nhân, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng, tôi được biết từ thành phố Đà Lạt xa xôi, Thầy thuốc Ưu tú, GS, TSKH, BS Dương Quý Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam đã viết đơn gửi Bộ trưởng Bộ Y tế tình nguyện về Bắc Giang chống dịch. 
Bắc Giang: Nhiều đoàn y tế tình nguyện đến hỗ trợ chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Ngày 1/6, Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai do PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn đã đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19. Đón đoàn có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...