Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Phòng, chống dịch Covid-19
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ các tỉnh miền Nam chống dịch

Cập nhật: 11:00 ngày 25/07/2021
(BGĐT) - Ngày 25/7, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ các tỉnh miền Nam chống dịch Covid -19. Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Để chung tay hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm. Qua đó các đơn vị trong Khối đã ủng hộ 10 tấn lạc và nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 480 triệu đồng.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ của doanh nghiệp.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên các doanh nghiệp đã tham gia đóng gói nhu yếu phẩm (nguồn được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì tiếp nhận và ngày 27/7 vận chuyển vào các tỉnh miền Nam).

Cùng thời gian, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng tiếp nhận 15 tấn vật tư y tế, nhu yếu phẩm gồm: 100 nghìn khẩu trang, 6 nghìn chai nước sát khuẩn, 500 bộ quần áo bảo hộ y tế; 1 nghìn thùng mỳ tôm; 3 tấn gạo, 3,5 tấn mỳ Chũ cùng nhiều loại thực phẩm, rau quả… với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Đây là nguồn hàng do các cấp hội vận động cơ quan, doanh nghiệp, hội viên, đoàn viên và nhân dân quyên góp ủng hộ.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng động viên các tình nguyện viên đóng gói nhu yếu phẩm.

Tại chương trình tiếp nhận ủng hộ, đồng chí Lê Thị Thu Hồng cho biết: Bắc Giang vừa trải qua những ngày chống dịch Covid-19 nên rất thấu hiểu sự khó khăn mà các tỉnh miền Nam đang phải đối mặt khi dịch bệnh bùng phát, số ca bệnh tăng nhanh. Để chung tay với cấp ủy, chính quyền và người dân các tỉnh miền Nam đẩy lùi dịch bệnh, tỉnh Bắc Giang đã cử nhiều đoàn cán bộ, chuyên gia y tế tình nguyện vào đó chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chống dịch. Đồng thời phát động các tổ chức, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm. 

Đến thời điểm này đã, người dân trong tỉnh đã ủng hộ 170 tấn hàng, gồm các loại vật tư y tế, lương thực, nhu yếu phẩm; những ngày tới sẽ vận chuyển vào các tỉnh miền Nam hỗ trợ, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình tiếp nhận ủng hộ:

{keywords}

Nguồn nhu yếu phẩm do các cấp hội chữ thập đỏ vận động ủng hộ.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên đóng gói lạc để ủng hộ người dân miền Nam.

{keywords}

Hội viên Hội Chữ thập đỏ TP tập kết nguồn nhu yếu phẩm để ủng hộ miền Nam.

{keywords}

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ rau quả cho người dân miền Nam.


{keywords}

Sắp xếp hàng hóa chuẩn bị vận chuyển vào miền Nam.

Tin, ảnh: Lệ Thanh

Đoàn Bắc Giang hỗ trợ Đồng Tháp lấy mẫu xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19
Trong 2 ngày (22 - 23/7/2021), Đoàn công tác y tế tỉnh Bắc Giang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 tại các Bệnh viện dã chiến của tỉnh Đồng Tháp. 
Một số hình ảnh đoàn cán bộ y tế Bắc Giang hỗ trợ Long An chống dịch
(BGĐT) - Ngay khi đến tỉnh Long An, đoàn công tác tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương tham gia điều trị bệnh nhân; lấy mẫu xét nghiệm; khảo sát thành lập bệnh viện dã chiến…
Lực lượng tình nguyện tôn giáo lên đường hỗ trợ chống dịch tại TPHCM
Sáng 22/7, tại Hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trang trọng tổ chức lễ xuất quân lực lượng tình nguyện tôn giáo đợt đầu tiên tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...